Apple thử nghiệm màn hình lớn hơn cho iPhone, iPad

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 23/07/2013 19:00 GMT+7

Ảnh: AP

 Apple đang thử nghiệm màn hình lớn hơn cho điện thoại thông minh và máy tính bảng của công ty. Đây được xem là động thái cạnh tranh với các sản phẩm đến từ Samsung.

Các hãng cung cấp linh kiện cho Apple cho biết, trong những tháng gần đây, họ được yêu cầu sản xuất màn hình lớn hơn so với nguyên mẫu iPhone hiện tại và được yêu cầu thiết kế màn hình máy tính bảng với kích cỡ dưới 13 inch. Hiện, kích cỡ màn hình lớn nhất của iPhone là 4 inch và iPad là 9,7 inch.

‘ Người phát ngôn của Apple từ chối bình luận về thông tin trên.

Được biết, thông tin Apple đang thử nghiệm màn hình lớn hơn cho các sản phẩm của mình được tiết lộ trong báo cáo thu nhập quý vừa qua của công ty. Trong tháng 4, lợi nhuận của công ty giảm mặc dù nhu cầu iPhone và iPad từ phía người dùng vẫn gia tăng mạnh mẽ.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích thị trường, thách thức lớn nhất mà Apple phải đối mặt là làm thế nào để tiếp tục mở rộng phạm vi khách hàng của mình với các sản phẩm mới mà công ty sắp ra mắt. Sở dĩ trong thời gian vừa qua, thương hiệu Apple không được nhắc đến nhiều bởi công ty đã không tung ra 1 dòng sản phẩm mới kể từ khi iPad ra đời (năm 2010).

Giới công nghệ cho rằng, việc tung ra các sản phẩm mới với nhiều kích cỡ khác nhau đối với Apple là điều cần thiết bởi đối thủ lớn nhất của Samsung đã khá thành công trong chiến lược này. Việc đa dạng hóa sản phẩm đã giúp Samsung trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, mặc dù Apple vẫn dẫn trên thị trường máy tính bảng.

"Apple khá chậm chạp trong việc thích ứng nhu cầu của người dùng về smartphone màn hình rộng hơn và mức giá thấp hơn cho 1 sản phẩm mới. Việc phải chờ đợi một sản phẩm của Apple có thể sẽ gây hại cho chính thương hiệu của công ty”, chuyên gia Colin Gillis tại công ty BGC Financial nhận định.

Khi thị trường điện thoại thông minh đã bắt đầu trưởng thành, dòng smartphone Galaxy và máy tính bảng của Samsung đã giúp Samsung trở thành một trong những đối thủ nặng ký nhất của Apple.

Theo thống kê từ Analytics, trong quý đầu tiên của năm 2013, Samsung là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu với 33,1% thị phần thị trường, trong khi đó, Apple xếp vị trí thứ hai với 17,9% thị phần. Trên thị trường máy tính bảng, Apple vẫn duy trì vị trí cao nhất, tuy nhiên, thị phần của công ty đã giảm xuống 39,6% so với tỷ lệ 58,1% một năm trước đó. Samsung nắm giữ 17,9% thị phần, tăng từ mức 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

"Về lâu dài, chúng ta sẽ thấy màn hình cảm ứng có trên tất cả các kích thước sản phẩm. Trong tương lai, ngành công nghiệp công nghệ sẽ cung cấp trải nghiệm giống nhau trên tất cả các màn hình. Điều quan trọng nhà sản xuất phải giảm giá thành và giới thiệu các ứng dụng hấp dẫn cho các thiết bị màn hình lớn", chuyên gia phân tích của IDC, ông Helen Chiang nói.

Động thái này của Apple, nếu được thông qua, sẽ phù hợp với xu hướng của các nhà sản xuất thiết bị di động hiện nay. Nhiều đối thủ cạnh tranh như Samsung, Sony và Huawei đã tung ra điện thoại thông minh với màn hình lớn hơn 5 inch, một thể loại đôi khi được gọi là "phablet".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước