Bàn phím KALQ tăng 34% tốc độ gõ trên màn hình cảm ứng

Kim Nhâm (Dịch)-Chủ nhật, ngày 21/04/2013 08:42 GMT+7

Thiết kế của KALQ cho phép người dùng có thể gõ nhanh hơn 34% so với sử dụng bàn phím thông thường trên màn hình cảm ứng.

Trong thời đại bùng nổ các thiết bị cảm ứng như điện thoại, máy nghe nhạc, laptop...cũng là sự ra đời của các bàn phìm ảo ngày càng hiện đại và tốc độ xử lí nhanh hơn. Bàn phím phổ biến nhất hiện nay là QWERTY. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu của Viện Tin học Max Planck của Đức đã phát minh ra bàn phím KALQ để tăng tốc độ đánh máy trên màn hình cảm ứng nhờ sử dụng công nghệ đưa ngón cái thành trung tâm đánh máy.

KALQ được đưa ra bởi một nhóm nghiên cứu, đứng đầu là Antto Oulasvirta, sử dụng kĩ thuật tối ưu hóa sản phẩm, thông qua chuyển động của các ngón tay, bố trí hàng triệu mô hình để tìm ra vị trí tiềm năng nhất. Mô hình cuối cùng của bàn phím là chia 16 phím bên trái và 12 phím bên phải. Tất cả các nguyên âm, với ngoại lệ là chữ Y, được đặt bên phải cùng với G, K, L, Q và J.

Thiết kế của KALQ cho phép người dùng di chuyển hai tay cùng một lúc với các ngón cái di chuyển tới các nút tiếp theo. Oulasvirta cho biết bàn phím này ra đời dựa trên thực tế nghiên cứu thói quen sử dụng của người dùng, giảm thiểu các chuyển động của ngón cái để thuận lợi cho việc luân phiên hai bên càng nhiều càng tốt.

Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành những nghiên cứu thực tế, xác nhận người dùng có thể gõ nhanh hơn 34% so với sử dụng bàn phím QWERTY thông thường, sau một khoảng thời gian ngắn thực hành với bàn phím KALQ. Họ cũng phát triển các phương pháp sửa lỗi khi tính đến di chuyển của ngón tay cái, cũng như các loại văn bản ngươi dùng sử dụng.

Những cải tiến này cho phép người sử dụng có thể đạt được 37 từ mỗi phút, tốt hơn đáng kể so với khoảng 20 từ mỗi phút đối với các bàn phím thông thường. “Đây là một bước chuyển đổi mới mà người sử dụng sẽ được hưởng lợi từ việc đánh máy nhanh hơn và thoải mái hơn trên màn hình cảm ứng”, một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết thêm.

Nhóm sẽ trình bày phát minh của mình tại Hội thảo CHI 2013 ( Hội thảo về yếu tố con người trong hệ thống máy tính) được tổ chức tại Paris vào ngày 1/5 tới đây và trong tháng Năm, KALQ sẽ được phát hành như một tiện ích tải về miễn phí cho điện thoại thông minh Android.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước