Bentley nói không với động cơ diesel, gật đầu với hybrid

P.V Tổng hợp (Theo Trí Thức Trẻ)-Thứ hai, ngày 21/01/2013 17:00 GMT+7

 Hệ thống động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu có thể được trang bị trên những chiếc Bentley trong vòng ba năm tới.

Chịu sức ép nặng nề bởi các quy định ngày càng nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường tại nhiều quốc gia trên thế giới, Bentley đang tìm kiếm các công nghệ mới để giúp những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

Cùng với việc sử dụng các động cơ có dung tích xi-lanh nhỏ hơn, Giám đốc điều hành của Bentley, ông Wolfgang Schreiber đã thừa nhận, Bentley sẽ sớm cho ra mắt một chiếc xe trang bị động cơ hybrid trong tương lai gần.

Theo Wolfgang Schreiber, dù có nhiều bất lợi về trọng lượng, nhưng hệ thống động cơ hybrid là lựa chọn tốt nhất bởi nó mang tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với hệ thống động cơ diesel, và nó có thể thu hút khách hàng nhiều hơn.

Theo vị Giám đốc điều hành này, cần ít nhất ba năm nữa để Bentley đưa một chiếc xe trang bị động cơ hybrid vào sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống động cơ hybrid này có thể chỉ được trang bị trên chiếc Continental Flying Spur và chiếc SUV siêu sang trong tương lai của Bentley.

Bentley cũng khẳng định sẽ không sử dụng động cơ diesel với mục tiêu bảo vệ môi trường.

“Thành thật mà nói, động cơ diesel không thực sự là ưu tiên tốt đối với chúng tôi, các thị trường như Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc không quan tâm đến động cơ diesel,” ông Wolfgang Schreiber cho biết thêm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước