Biến vỏ ngô thành nhiên liệu

Theo Khoahoc.tv-Thứ tư, ngày 08/04/2015 12:42 GMT+7

Công nghệ mới có thể giúp con người giảm dần sự lệ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp sản xuất nhiên liệu hydro có chi phí rẻ hơn và ít tốn kém hơn bằng cách xử lý vỏ hoặc thân cây ngô.

Nhóm chuyên gia Đại học Virginia sử dụng sinh khối bẩn như lõi, vỏ hay thân cây ngô trong quy trình tạo ra nhiên liệu. Giáo sư Percival Zhang cùng đồng nghiệp áp dụng giải thuật di truyền và nhiều biểu thức toán học phức tạp khác để phân tích quá trình enzyme phân hủy những bộ phận không dùng đến của cây ngô thành hydro và carbon dioxide.

Trong nghiên cứu, họ tác động đến glucose và xylose, làm tăng tỷ lệ giải phóng hydro cùng lúc. Đối với chuyển đổi sinh học thông thường, hai loại đường trên chỉ có thể được sử dụng tuần tự. Hệ thống này có thể tăng tốc độ phản ứng gấp 3 lần. Trong khi đó, nó chỉ yêu cầu một nơi nghiên cứu tương đương một trạm xăng, nhỏ hơn nhiều so với những cơ sở sản xuất nhiên liệu hydro hiện có.

Nhà máy chế biến sản phẩm từ ngô cũng có thể tự tạo nhiên liệu bằng cách này và cung cấp năng lượng cho các quy trình hoạt động. Nhóm chuyên gia cho biết đây có thể là một bước đột phá trong thời đại ngày nay, khi con người đang lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Nhiên liệu hydro hầu như không có phát thải. Tuy nhiên, để tạo ra nguồn khí đủ lớn cho các loại phương tiện và chuyển hóa thành pin nhiên liệu, phương pháp chuyển đổi từ đường hiện nay đòi hỏi chi phí sản xuất cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước