Can-Am Spyder dính hai án thu hồi liên tiếp

P.V tổng hợp (Theo AutoPro)-Thứ tư, ngày 13/02/2013 09:00 GMT+7

 Có tổng cộng khoảng trên 43.000 chiếc Can-Am Spyder nằm trong diện thu hồi.

Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) vừa mới ban hành một lệnh thu hồi kép đối với mẫu xe ba bánh Can-Am Spyder.

Lệnh thu hồi đầu tiên liên quan đến chiếc Can-Am Spyder GS sản xuất trong giai đoạn 2008-2009, chiếc Can-Am Spyder RS sản xuất trong giai đoạn 2009-2012, và Can-Am Spyder RT sản xuất trong giai đoạn 2010-2012.

BRP đã phát hiện ra rằng nắp bình nhiên liệu những chiếc xe này không vặn chặt được vào cổ phụ, điều này có thể dẫn đến việc đóng bình nhiên liệu không đủ chắc. Trong một vài điều kiện nhất định, nhiên liệu có thể thoát ra khỏi bình và có nguy cơ gây cháy nổ.

BRP sẽ gửi thông báo tới chủ sở hữu của những chiếc xe nằm trong diện thu hồi để kiểm tra và thay thế nắp bình nhiên liệu mới. Hiện chưa có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra với lỗi này. Việc thay thế nắp bình nhiên liệu sẽ được tiến hành từ tháng 1 năm 2013. Có 33.700 chiếc Can-Am Spyder nằm trong diện thu hồi do lỗi ở nắp bình nhiên liệu.

Lệnh thu hồi thứ hai ảnh hưởng tới khoảng 9.600 chiếc Can-Am Spyder GS sản xuất trong giai đoạn 2008-2009 và Can-Am Spyder RS sản xuất vào năm 2010, để giải quyết vấn đề xảy ra với đường dẫn nhiên liệu. Ống dẫn nhiên liệu dạng khí của chiếc xe có thể bị rò rỉ và có thể bắt lửa, dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Sau khi gửi thông báo tới chủ xe, các đại lý của BRP sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế thiết bị miễn phí cho khách hàng. Việc thu hồi cũng sẽ được tiến hành vào tháng 1 năm 2013.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước