Mỏ Bogatyr gần thành phố Ekibastuz, Kazakhstan sử dụng một cỗ máy có trọng lượng lên tới 45.000 tấn để khai thác than. Đây là một chiếc cưa máy khổng lồ, có thể xẻ đôi bất cứ thứ gì, kể cả những ngọn núi than to lớn.
Chiếc cưa máy khổng lồ có thể xẻ đôi bất cứ thứ gì, kể cả những ngọn núi than to lớn
Thực chất, lưỡi cưa của cỗ máy là một vòng bánh xe khổng lồ với những gầu múc. Bán kính của lưỡi cưa này lên tới gần 12m - tương đương với chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Toàn bộ cỗ máy có chiều cao lên tới 45m và chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 0,5km/h. Chi phí sản xuất cỗ máy lên tới 66 triệu Bảng Anh.
Lưỡi cưa của cỗ máy là một vòng bánh xe khổng lồ có bán kính lên tới gần 12m
Toàn bộ cỗ máy có chiều cao lên tới 45m
Nhìn từ bên trên cỗ máy khổng lồ
Chiếc cưa khổng lồ có thể khai thác tới 4.500 tấn than mỗi giờ, bằng 1/10 trọng lượng của cả cỗ máy. Tuy nhiên, phải cần tới 27 thợ mỏ để vận hành cỗ máy này. Khi lưỡi cưa cắt vào quả núi, than sẽ được đưa ra bằng những gầu múc thông qua băng truyền.
Chiếc cưa khổng lồ có thể khai thác tới 4.500 tấn than mỗi giờ
Các xe chở than được khai thác bằng cỗ máy khổng lồ
Cần tới 27 thợ mỏ để vận hành cỗ máy
Năm 1985, chiếc cưa khổng lồ này đã được Sách kỷ lục Guinness ghi nhận là cỗ máy khai thác than lớn nhất thế giới với kỷ lục khai thác 56,8 triệu tấn than.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.