Chim vỗ cánh tạo ra điện năng

Theo Khoahoc.tv-Thứ năm, ngày 12/03/2015 18:42 GMT+7

Thiết bị thu thập dữ liệu được gắn thử nghiệm trên chim bồ câu

VTV.vn - Các nhà sinh học Mỹ đã giới thiệu công nghệ tạo ra điện từ hoạt động đập cánh của chim, dơi hay bướm nhằm cung cấp năng lượng cho thiết bị thu thập dữ liệu sinh học.

Các chuyên gia của Đại học Northern Arizona đã phát triển một phiên bản kích thước nhỏ, có con lắc cộng hưởng với tần số vỗ cánh để tạo ra điện năng. Bản mẫu được thử nghiệm trên chim bồ câu được huấn luyện.

Theo phys.org, nguồn năng lượng từ chuyển động đập cánh của các loài chim, bướm hay dơi đủ để cung cấp cho một thiết bị thu thập dữ liệu về vị trí, thói quen di cư hay các thống kê sinh lý.

Để theo dõi động vật bay, các nhà nghiên cứu thường sử dụng thiết bị có pin nhỏ, nhẹ và hoạt động được khoảng 5 ngày. Những loại dùng năng lượng Mặt Trời có tuổi thọ cao hơn, nhưng vẫn cần lưu trữ năng lượng khi theo dõi vào ban đêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước