Đèn LED thế hệ mới giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng

M.H (dịch)-Thứ năm, ngày 25/04/2013 10:11 GMT+7

Hệ thống đèn đường LED mới sẽ giảm ô nhiễm ánh sáng, đồng thời tiết kiệm điện năng (Ảnh minh họa)

 Một nhóm nghiên cứu từ Đài Loan và Mexico đã phát triển một hệ thống đèn đường LED mới có thể giảm ô nhiễm ánh sáng xuống mức cực thấp.

Hiện tại, những hệ thống đèn đường LED tối tân được sử dụng trong một số nước phát triển trên thế giới có tỉ lệ lộ sáng hơn 20%, chiếu đến cả những vùng không phải mục tiêu chiếu sáng.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Thiên văn học New Jersey (Mỹ) cho hay, có đến 30% điện năng sử dụng cho các hệ thống đèn đường đang bị lãng phí bởi ánh sáng được chiếu đến cả những vùng không nằm trong phạm vi chiếu sáng. Và điều đó vô tình cũng ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Những đàn chim có thể bị lạc hướng, những chú rùa biển cần bầu trời đêm để định vị cũng vì ánh sáng đèn mà mất phương hướng, rất nhiều loại động vật bị quấy rối giấc ngủ....

Hệ thống đèn đường LED mới của nhóm nghiên cứu từ Đài Loan và Mexico có thể đẩy lùi sự ô nhiễm ánh sáng này. Những chiếc đèn được thiết kế đặc biệt để chỉ chiếu sáng trong phạm vi định sẵn. Chin Cherng Sun, một thành viên của nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng hệ thống đèn kiểu mới sẽ được đặt giữa đường hoặc đặt theo hình "zig-zag" tùy thuộc vào địa hình của từng con đường. Người này cũng cho hay, hệ thống đèn đường kiểu mới đủ linh hoạt để áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau và vẫn duy trì được hiệu năng chiếu sáng.

Một chiếc đèn đường LED kiểu mới, cơ bản, sẽ có 3 bộ phận. Phần đầu tiên là chùm đèn, được gắn với những thấu kính TIR (phản xạ nội toàn phần), giúp tập trung ánh sáng, tạo nên những tia sáng song song thay vì giao nhau. Các thấu kính TIR được bao phủ đèn LED và được nối với một bộ phận phản chiếu ánh sáng. Bộ phận này có nhiệm vụ xử lí ánh sáng và đảm bảo rằng ánh sáng đến đúng được phạm vi chiếu sáng. Cuối cùng là một bộ phận thấu kính siêu nhỏ để giảm độ chói sáng không mong muốn.

Được biết, việc nghiên cứu hệ thống đèn đường LED mới sẽ hoàn tất trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới. Nhóm phát triển hi vọng rằng sản phẩm này sẽ xuất hiện trên thị trường trong năm sau. Khi ra mắt, nó hứa hẹn sẽ giảm đáng kể sự ô nhiễm ánh sáng, đồng thời cũng tiết kiệm đáng kể lượng điện năng tiêu hao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước