Eye-sync - Thiết bị theo dõi phát hiện chấn thương não trong thể thao

Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 09:37 GMT+7

VTV.vn - Một công ty khởi nghiệp về công nghệ tại thành phố Boston, Mỹ đã cho ra đời thiết bị theo dõi chấn động não đầu tiên trên thế giới.

Eye-sync là thiết bị theo dõi và phát hiện chấn động não trong thể thao, bao gồm một chiếc kính thực tế ảo được kết nối với máy tính bảng.

Khi người dùng đeo kính, một vòng tròn nhỏ sẽ xuất hiện và chuyển động trên màn hình. Các camera gắn trên kính sẽ theo dõi chuyển động của mắt khi người dùng quan sát vòng tròn này. Dữ liệu thu thập sẽ được so sánh với chuyển động mắt bình thường để chẩn đoán tình trạng tổn thương.

Ông Dan Beeler, Giám đốc Công nghệ của SyncThink, nói: “Eye-Sync thu thập dữ liệu về chuyển động của mắt với tần số rất cao. Điều này cho phép máy đưa ra chẩn đoán bệnh chỉ trong 1 phút”.

Các tổn thương não bộ bình thường rất khó chẩn đoán, do các triệu chứng biểu hiện sau nhiều ngày. Nếu không phát hiện sớm, các vận động viên sẽ đối mặt với nguy cơ đột quỵ ngay trên sân đấu. Thiết bị này chắc chắn sẽ giúp các vận động viên tránh khỏi các tai nạn đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước