Foxconn đầu tư 1 tỷ USD xây nhà máy tại Indonesia

Theo VNE-Thứ năm, ngày 03/04/2014 17:00 GMT+7

Nhà máy mới của Foxconn tại Indonesia sẽ sản xuất thiết bị cầm tay đặc biệt là điện thoại thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu cho chính quốc gia này.

Theo ký kết với chính phủ Indonesia, Foxconn Technology Group sẽ đầu tư một tỷ USD để xây dựng nhà máy tại quốc gia này. Kế hoạch trên được triển khai trong khoảng 3 đến 5 năm nhằm mở rộng sản xuất thiết bị cầm tay tại các nước châu Á. Nhà sản xuất Đài Loan đã cử đội ngũ hàng đầu đến Indonesia nhằm vạch định chiến lược. Trong khoảng ba tháng đầu, công ty sẽ trình kế hoạch chi tiết cho các cơ quan chức năng.

Cuộc đàm phán giữa Foxconn với chính phủ Indonesia bắt đầu từ năm 2012. Khác với nhà máy đang hoạt động tại Trung Quốc được xây dựng để sản xuất các sản phẩm cho thị trường quốc tế, cơ sở mới sẽ lắp ráp các thiết bị cho nhu cầu tại chính Indonesia.

Là một trong những nước có diện tích lớn nhất châu Á, với dân số hơn 250 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, nền sản xuất thiết bị điện tử đặc biệt là điện thoại thông minh còn chưa phát triển. Theo nghiên cứu thị trường của Nielsen, chỉ có khoảng 23% thuê bao di động tại đây sở hữu smartphone.

Foxconn thường kết hợp với các hãng điện tử để sản xuất thiết bị cầm tay, máy tính bảng và TV tại các nhà máy của mình. Một trong những động thái gần đây là việc hợp tác với BlackBerry để ra mắt smartphone dưới 200 USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước