Gương 3D soi nội tạng khi bước qua

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 05/05/2014 06:00 GMT+7

Các nhà khoa học Pháp vừa cho ra mắt một loại gương kĩ thuật số 3D, cho phép người sử dụng nhìn thấy bên trong cơ thể họ với toàn bộ hệ thống xương, cơ và các nội quan.

Mặc dù gương 3D hiện mới là một dự án nghệ thuật, nhưng công nghệ này được mong đợi có thể ứng dụng trong lĩnh vực giải phẫu học trong tương lai.

Chiếc gương 3D do các nhà khoa học tại Đại học Nam Paris phát triển, được ví như là gương “thần”, bởi nó cho phép người sử dụng nhìn thấy chi tiết các cơ quan bên trong cơ thể.

Chiếc gương này thực chất là một hệ thống sắp đặt 3D, hoạt động nhờ sử dụng các công nghệ chiếu chụp cắt lớp phát xạ, cộng hưởng từ và X-quang để thu được những hình ảnh chi tiết về giải phẫu cơ thể người với độ phân giải cao.

Ông Xavier Maitre, nhà nghiên cứu, đại học Nam Paris cho biết: “Khi nhìn vào tấm gương này, tôi có thể thấy rõ các cơ quan nội tạng của cơ thể. Ví dụ tôi thấy những cấu trúc khác nhau của phần não bộ”.

Ngoài ra, camera thu nhận chuyển động của Microsoft Kinect được tích hợp trong tấm gương sẽ giúp theo dõi dịch chuyển của người đứng trước màn hình, tập trung vào chuyển động của 24 khớp.

Những hình ảnh soi qua gương này có thể tiết lộ cấu trúc của xương và cơ bắp, hoạt động của não và các cơ quan chức năng của cơ thể.

Chiếc gương này cũng nhận biết được người soi là nam hay nữ nhờ một thuật toán nhận dạng giới tính đặc biệt.

Nhóm nghiên cứu cho biết mục đích ban đầu của chiếc gương 3D là nhằm phục vụ dự án nghệ thuật tương tác, tuy nhiên thiết bị này có thể được nghiên cứu thêm để ứng dụng công nghệ vào ngành giải phẫu học, giúp chuẩn bị tinh thần cho cả bác sĩ và bệnh nhân trước phẫu thuật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước