Hệ thống dọn rác trên biển

Nguyễn Huy-Thứ tư, ngày 02/07/2014 15:39 GMT+7

Để góp phần làm sạch đại dương, một sinh viên kỹ thuật hàng không Hà Lan, 19 tuổi, đã thiết kế một hệ thống thu gom rác tự động tên là Ocean Cleanup.

Các đại dương trên thế giới hiện chứa hàng triệu tấn rác, chủ yếu là nhựa và các mảnh vụn. Thậm chí cho dù con người không xả rác xuống nước, các chuyên gia dự đoán, lượng rác cũng sẽ không ngừng gia tăng từ nhiều nguồn khác nhau.

Sinh viên Boyan Slat tại Hà Lan đã thiết kế hệ thống thu gom rác tự động nhằm góp phần làm sạch đại dương. Về kết cấu, Ocean Cleanup gồm vô số phao nổi ghép lại thành hình chữ V được neo xuống đáy biển và đặt trên đường đi của các dòng hải lưu lớn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm thông tin về hệ thống này trong Video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước