Hệ thống “thực tại ảo”: Công cụ mới cho lính cứu hỏa

Phương Thảo-Thứ ba, ngày 07/01/2014 18:03 GMT+7

Các nhà khoa học tại trường Đại học Công nghệ Vienna (Áo) đã phát triển một hệ thống “hiển thị thực tại ảo”, giúp những người lính cứu hỏa nhìn xuyên qua khói và lửa để xác định vị trí đám cháy và tìm kiếm, cứu hộ những người bị kẹt bên trong.

Với hệ thống hiển thị thực tại ảo mang tên ProFiTex, nhóm chuyên gia của Đại học Công nghệ Vienna (Áo) muốn cải thiện chất lượng của công tác cứu hỏa hiện nay. Họ đã phát minh ra chiếc mũ bảo hiểm giúp lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua lớp khói dày cũng như nhận biết chính xác hơn về nhiệt độ đám cháy để đưa ra quyết định cứu hộ kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

‘ Con mắt của hệ thống này chính là chiếc camera được gắn trên mũ. Nó giúp cung cấp hình ảnh thông tin 3 chiều của tòa nhà đến cho lính cứu hỏa.

Ông Christian Schoenauer, nghiên cứu sinh, đại học Công nghệ Vienna cho biết: “Chúng tôi sử dụng các thông tin chuyên sâu để tạo ra một mô hình 3 chiều về môi trường xung quanh, có thể là tòa nhà hay căn phòng đó. Sau đó, chúng tôi thêm bản đồ thông tin nhiệt vào mô hình này. Sản phẩm cuối cùng sẽ hiển thị trên màn hình gắn trên mũ bảo hiểm hoặc được gửi đến trung tâm điều khiển để xây dựng phương án chữa cháy”.

Dữ liệu này có thể được gửi ra cho nhóm lính cứu hỏa ở bên ngoài thông qua sợi cáp quang. Sợi cáp quang này được bện bên trong sợi dây thừng mà lính cứu hỏa thường dùng để thoát hiểm.

Ngoài ra, trên chiếc mũ bảo hiểm cũng có chứa các bộ cảm biến hồng ngoại, có nhiệm vụ chuyển thông tin về nhiệt độ cũng như môi trường xung quanh đến màn hình được gắn trên mũ, giúp người lính cứu hỏa nhìn thấy và nhận biết nhiệt độ khi họ di chuyển trong tòa nhà đang bốc cháy.

Các mã màu sẽ hiển thị mức nhiệt độ bên ngoài hay trong căn phòng đang bốc cháy. Ví dụ, nếu lính cứu hỏa nhìn thấy màu đỏ qua camera nhiệt tức là nhiệt độ trong phòng đang rất cao và họ không thể bước vào.

Ông Christian Schoenauer cho biết thêm: “Camera nhiệt có thể cung cấp các hình ảnh bức xạ hồng ngoại có bước sóng từ 8-14 micromet, từ đó chúng tôi có thể thấy được sức nóng và bức xạ hồng ngoại do cơ thể con người phát ra”.

Nhóm nghiên cứu hi vọng sau khi hoàn thiện, ProFiTex sẽ giúp cải thiện đáng kể sự an toàn cho lính cứu hỏa, những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường nguy hiểm với nhiều tình huống bất ngờ xảy ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm thông tin về hệ thống này trong Video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước