Học sinh chế tạo robot giúp cảnh sát dò bom

Minh Anh (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 10:09 GMT+7

VTV.vn - Robot giúp cảnh sát dò bom không phải là sản phẩm của quân đội, của các nhà khoa học hình sự mà là công trình của 1 nhóm 20 học sinh trung học tại Mỹ.

Robot này có kích thước nhỏ gọn, có thể chạy trên nền xi măng, trên cỏ và các bề mặt địa hình thô ráp. Em Iris Harris, học sinh trung học, cho biết: “Robot này có thể giúp cho cuộc sống của con người và có thể cứu người”.

Nhóm các em đã làm việc trực tiếp với Sở cảnh sát Cleveland để chế tạo ra chú robot có khả năng kiểm tra các nguy cơ có bom.

Em Iris Harris cho biết thêm: “Nếu có một mối đe dọa có bom, sẽ không ai muốn đưa một sĩ quan cảnh sát vào mạo hiểm tính mạng. Khi đó, chúng ta chỉ cần một con robot”.

Thiết bị này không chỉ mà kích thước nhỏ bé của nó cũng giúp nó dễ dàng được cảnh sát dò bom mang theo tới hiện trường.

Em Mark Goeser, học sinh trung học nói: “Đã có rất nhiều thử nghiệm và sai sót. Chúng em in 3D một số chi tiết và bị vỡ rất nhiều, vì vậy cuối cùng, chúng em in trên vật liệu cao su nên nó chắc chắn hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước