Huawei Premia 4G: Smartphone Android "rẻ mà ngon"

K.H (dịch), Ảnh trong bài: Cnet-Thứ tư, ngày 17/04/2013 15:21 GMT+7

Huawei Premia 4G: Smartphone Android "rẻ mà ngon" (Ảnh: Cnet)

 Không xuất sắc về mặt sức mạnh nhưng Huawei Premia 4G vẫn thu hút được nhiều sự chú ý bởi giá thành khá "mềm".

Thiết kế và cấu hình:

Huawei Premia 4G sở hữu thiết kế bắt mắt với 4 cạnh được bo tròn vừa phải và được "gia cố" bằng viền kim loại khá đẹp. Mặt sau của máy chỉ được làm bằng nhựa sần chống trơn để đảm bảo giá thành của sản phẩm ở mức thấp. Kích thước Dài x Rộng x Dày của Huawei 4G lần lượt là 127mm x 63,5mm x 12,2mm và chỉ nặng 141 gram. Màn hình của máy có độ lớn 5" nhưng độ phân giải khá thấp, chỉ đạt 800 x 480 pixel.

‘ Màn hình của máy chỉ được có độ phân giải 800x480

Dù chỉ là một sản phẩm smartphone Android giá rẻ tuy nhiên Premia 4G vẫn có vài điểm khá đáng tiền như camera 5 Mp, có flash tích hợp; camera trước 1.3 Mp được dùng cho việc chat webcam; CPU 2 nhân 1.5Ghz...

‘ Mặt sau được làm bằng nhựa sần chống trơn

Điểm yếu của mẫu smartphone này phải kể đến vấn đề về pin. Nó "ngốn" pin khá nhanh khi người dùng truy cập Internet hay chơi đa phương tiện. Trong khi đó, máy được sạc qua cổng micro USB- vốn vấp phải nhiều phàn nàn từ người dùng vì thời gian sạc lâu. Ngoài ra, dù được quảng cáo rằng sở hữu công nghệ 4G LTE, song thử nghiệm cho thấy tốc độ lướt web của Huawei Premia 4G cũng chỉ tương đương với 3G.

Phần mềm và ứng dụng:

Huawei Premia 4G chỉ chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich- không phải phiên bản mới nhất của Android nhưng cũng được cung cấp đầy đủ những dịch vụ cơ bản của Google như Google Maps với la bàn định vị, Gmail, khả năng đồng bộ danh bạ, lịch...

Chụp ảnh và quay phim:

Khả năng chụp ảnh ngoài trời của Huawei Premia 4G khá tốt, đủ để làm người dùng cảm thấy hài lòng với độ phân giải 5Mp. Mặc dù ảnh xem trên máy tính không được sắc nét như khi nhìn trực tiếp trên máy tuy nhiên màu sắc khá chính xác và có độ sâu.

‘ Màu sắc của ảnh được chụp từ Huawei Premia 4G khá chân thực

Camera của Huawei Premia có khả năng lấy nét tự động- đây là một điểm cộng cho chiếc smartphone giá rẻ này. Tuy nhiên, nếu không hài lòng với khả năng tự lấy nét hạn chế của máy, người dùng vẫn có thể chỉ định điểm lấy nét.

‘ Khả năng chụp Close-ups kém

Đáng tiếc, khả năng chụp Close-ups của máy không tốt nhưng chúng ta cũng không nên kì vọng nhiều vào điều này khi giá thành của Huawei Premia 4G đã khá "mềm".

Kết luận:

Nhìn chung, Huawei Premia 4G là sự lựa chọn khá tốt cho người dùng túi tiền eo hẹp nhưng muốn được trải nghiệm smartphone Android. Các chuyên gia của tờ báo công nghệ uy tín- Cnet thậm chí còn đánh giá sản phẩm này cao hơn những Samsung Galaxy Admire 4G, ZTE Avid 4G hay LG's Motion 4G trong cùng tầm giá.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước