iPad: Ánh hào quang còn bao lâu?

LH (Dịch)-Thứ sáu, ngày 01/11/2013 12:47 GMT+7

 Có thể, iPad vẫn giữ vị trí số 1 trên thị trường máy tính bảng. Tuy nhiên, vị trí này đang ngày càng bị lung lay bởi sự lớn mạnh đến từ các đối thủ chạy trên nền tảng Android.

Nghiên cứu mới được IDC công bố cho biết, trong quý III vừa qua, thị trường máy tính bảng có mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, đã có có 47,6 triệu chiếc máy tính bảng đã đươc tiêu thụ trên toàn cầu và phần lớn trong số này là các thiết bị sử dụng nền tảng Android.

Cũng trong thời gian trên, iPad duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng khi nắm giữ 29,6% thị phần. Thị phần máy tính bảng Android và các hệ điều hành khác đã tăng tương ứng từ 59,2% lên 71,4% trong khoảng thời gian trên.

Đối thủ nặng ký của Apple là Samsung đang theo sát công ty với tỷ lệ thị phần là 20,4%, tương đương 9,7 triệu chiếc máy tính bảng được bán ra. Asus, Lenovo và Acer lần lượt xếp hạng 3,4, 5 trong danh sách 5 nhà sản xuất máy tính bảng lớn nhất thế giới.

Như vậy, những con số trên đã cho thấy khoảng cách giữa Apple và Samsung này đã được rút ngắn một cách nhanh chóng so với cùng thời điểm này năm trước, khi đó, thị phần của Apple trên thị trường máy tính bảng là 40,2% trong khi Samsung chỉ nắm giữ 12,4%.

Các chuyên gia phân tích thị trường tại IDC nhận định, sở dĩ thị phần của Apple giảm xuống tới mức thấp nhất từ trước đến nay là do công ty thay đổi thời điểm ra mắt iPad mới từ đầu năm xuống tận quý ba.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng tin tưởng rằng, sự ra mắt iPad Air và iPad Mini Retina trong tháng 10 vừa qua sẽ giúp Apple nhanh chóng giành lại thị phần đã mất từ đối thủ. Nếu Apple không nhanh chóng củng cố lại vị thế của mình, chỉ 1 thời gian ngắn nữa, iPad không còn là thiết bị máy tính bảng hàng đầu trên thị trường.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước