Khía cạnh tích cực của “hiện tượng” Flappy Bird

Thanh Hoa-Thứ tư, ngày 12/02/2014 13:04 GMT+7

Phóng viên VTV đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam về những khía cạnh tích cực của “hiện tượng” Flappy Bird.

Một sự kiện đang gây sự chú ý trên toàn thế giới đó là trò chơi Flappy Bird của chàng trai người Việt 29 tuổi trở thành ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store trong tháng 1/2014.

Đây là trò chơi được phát triển trên điện thoại thông minh mà người chơi chỉ cần chạm tay vào màn hình để điều khiển con chim đi qua các ống để ghi điểm.

Trò chơi được tải lên App Store từ tháng 5/2013 nhưng nó chỉ thực sự được nói nhiều trong thời gian vừa qua khi nó dẫn đầu bảng danh sách các ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày phát sóng ngày 11/2/2014, phóng viên VTV đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam về những khía cạnh tích cực của “hiện tượng” Flappy Bird.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước