Máy khoan tìm sự sống ngoài hành tinh

Quang Duy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 16:05 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu từ công ty robot Honeybee đang phát triển một máy khoan đặc biệt, hứa hẹn sẽ mở ra hướng nghiên cứu mới về hành tinh đỏ.

Tiến sĩ Kris Zacny, Giám đốc dự án Honeybee, nói: "Bức xạ nhiệt đã khiến bất kì dấu hiệu nào của sự sống cũng không thể tồn tại trên bề mặt hành tinh đỏ. Chính vì thế, chúng tôi sẽ đào xuống độ sâu hàng trăm mét để tìm các tế bào của sự sống ở đây".

Honeybee đã tích hợp công nghệ khoan địa chất của mình vào robot của NASA từ hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, triển khai một hệ thống khoan quy mô lớn có thể tự vận hành là một thách thức rất lớn.

Các nhà khoa học kỳ vọng, tối đa là 20 năm nữa, hệ thống khoan này sẽ được triển khai và biết đâu, sự sống ngoài hành tinh thực sự tồn tại không phải trên bề mặt mà là trong lòng hành tinh đỏ.

Nhiều đồn đoán về người ngoài hành tinh sau tiết lộ của NASA Nhiều đồn đoán về người ngoài hành tinh sau tiết lộ của NASA

VTV.vn - Đã có nhiều đồn đoán trong mấy ngày qua sau khi NASA úp mở về trong cuộc họp báo hé lộ kết quả tìm kiếm hành tinh mới có liên quan tới sự sống ngoài Trái đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước