Năm 2014: Số smartphone được tiêu thụ đạt 1 tỷ chiếc

LH (Dịch)-Thứ hai, ngày 07/01/2013 12:00 GMT+7

 Theo ước tính của công ty đầu tư tài chính Credit Suisse, số lượng điện thoại thông minh được tiêu thụ trên thị trường sẽ đạt mốc 1 tỷ chiếc vào năm 2014.

Theo các chuyên gia phân tích, sự tăng trưởng chủ yếu trên khúc điện thoại thông minh chủ yếu diễn ra tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, một loạt các dòng smartphone giá rẻ đang tấn công thị trường cũng là nguyên nhân khiến cho doanh số bán sản phẩm này tăng trưởng mạnh.

Cũng theo dự báo của Credit Suisse, dòng điện thoại thông minh của Apple sẽ chiếm khoảng 23% thị phần thị trường, Nokia sẽ chiếm 11% thị phần trên thị trường này. Một số tên tuổi khác được đánh giá là thành công trên thị trường này như Samsung, Huawei. Trong khi đó, Motorola, HTC, Sony, RIM được dự báo là sẽ mất thị phần trên thị trường này.

Trước đó, hãng nghiên cứu thị trường Gartner cho biết, số lượng điện thoại thông minh được bán ra trên toàn cầu trong năm 2011 đạt 472 triệu chiếc, chiếm 31% tổng số điện thoại di động được bán ra, tăng 58% so với năm 2010.

Theo số liệu từ Gartner, trong năm 2011, Nokia vẫn là thương hiệu số 1 trên thị trường điện thoại di động với 422,5 triệu chiếc được bán ra, chiếm 23,8% thị phần thị trường. Vị trí thứ 2 và 3 trên thị trường này thuộc về Samsung và Apple với số lượng điện thoại bán ra là 313,9 triệu chiếc và 89,3 triệu chiếc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước