Nền tảng smartwatch nào sẽ chiến thắng?

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:09 GMT+7

Thị trường smartwatch đang nóng dần lên bởi sự tham gia của nhiều hãng công nghệ lớn. Theo bạn, nền tảng smartwatch nào sẽ chiến thắng trong cuộc đua này?

Tuần trước, Google đã công bố nền tảng Android Wear được thiết kế phục vụ cho các thiết bị đeo được trên người, trước tiên, hệ điều hành này sẽ có mặt trên thiết bị đồng hồ thông minh.

Ngay sau đó, LG đã tiết lộ chiếc smartwatch chạy Android Wear đầu tiên của mình. Theo kế hoạch, LG và Google sẽ giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh chạy trên nền tảng Android Wear đầu tiên với tên gọi G Watch tại Hội nghị các nhà phát triển Google I/O vào tháng 6 tới.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đồng hồ thông minh còn chứng kiến sự cạnh tranh của dòng sản phẩm Galaxy Gear chạy trên hệ điều hành Tizen do Samsung sản xuất, đồng hồ SmartWatch của Sony hay các sản phẩm smartwatch của Pebble…

Mới đây, các chuyên gia tại Phone Arena đã tiến hành khảo sát người dùng về nền tảng smartwatch nào họ sẽ lựa chọn khi lên kế hoạch mua đồng hồ thông minh. Cuộc khảo sát diễn ra với sự tham gia của 2.282 người.

‘ Kết quả cho thấy, phần lớn người dùng (62%) tỏ ra hâm mộ Android Wear. Nền tảng này dự kiến sẽ có mặt trên các thiết bị smartwatch như Moto 360 hay LG G Watch.

Một thông tin khá thú vị trong kết quả khảo sát này sản phẩm iWatch chiếm được tỷ lệ ủng hộ không nhỏ của người dùng. Mặc dù đây mới chỉ là sản phẩm tin đồn nhưng có tới 13% người dùng cho biết, họ sẽ chọn đồng hồ thông minh của Apple.

Trong khi đó, nền tảng Tizen được sử dụng trong thiết bị đeo được Galaxy Gear của Samsung chỉ chiếm 7,62 tỷ lệ người dùng lựa chọn. 9,47% là tỷ lệ bình chọn của người dùng dành cho các nền tảng smartwatch khác như Sony SmartWatch, Pebble…

Tuy nhiên, có tới 7,42% người dùng cho rằng, những nền tảng trên chưa thể đem lại cơ hội thành công cho smartwatch và giúp thị trường này có thể bùng nổ trong thời gian tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước