Ngắm siêu xe động cơ điện 1.000 mã lực như phim viễn tưởng

Theo Doisongphapluat-Thứ năm, ngày 07/01/2016 10:00 GMT+7

Chiếu siêu xe chạy bằng điện FFZERO1, có công suất 1.000 mã lực, được nhiều chuyên gia đánh giá là mô hình phương tiện giao thông của con người trong tương lai.

Theo trang Techinsider, hãng xe Faraday Future mới được thành lập cách đây 18 tháng nhưng đã cho ra đời một mẫu siêu xe FFZERO1 được thiết kế “hầm hố”, ấn tượng, chạy bằng điện và có công suất lên đến 1.000 mã lực.

Được biết, FFZERO1 được tạo lên từ công nghệ Variable Product Architecture (VPA), một hệ thống truyền lực mô-đun được phát triển từ 1 đến 4 động cơ điện và một mảng pin tích hợp. Hãng xe Faraday Future cho rằng, đây sẽ là công nghệ chiếm lĩnh thị trường trong tương lai, cũng như trở thành công nghệ mà hãng này theo đuổi trong thời gian tới.

Chiếc siêu xe điện FFZERO1.
Chiếc siêu xe điện FFZERO1.

Chiếc xe FFZERO1 có thiết kế dựa trên ý tưởng thiết kế từ chiếc BMW i3 và i8 từng “gây bão” với nhiều người tiêu dùng trong thời gian vừa qua như: Gầm thấp như một chiếc xe đua, thân xe được phủ sợi carbon siêu nhẹ, xe có khả năng đạt tốc độ 322km/h và tăng tốc 0 – 100km/h chỉ trong 3 giây.

Thiết kế ấn tượng của xe.
Thiết kế ấn tượng của xe.

Đặc biệt, điểm nhấn của chiếc xe này là không gian cho người ngồi duy nhất, thể hiện được thông điệp mạnh mẽ, độc lập mà nhà sản xuất muốn truyền tải.

Bên cạnh đó, ghế ngồi của xe xe FFZERO1 có thể nghiêng 45 độ với một bảng điều khiển bất đối xứng. Hệ thống giải trí của chiếc xe có thể kết nối với chiếc smartphone để phục vụ chủ nhân. Toàn bộ chiếc xe cũng sẽ được kết nối với nhau, và sản phẩm FFZERO1 sẽ thuộc dòng xe UFO.

Chiếc xe này được dự đoán là phương tiện giao thông của tương lai.
Chiếc xe này được dự đoán là phương tiện giao thông của tương lai.

Faraday Future cho biết, hãng đã nhận được một khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD từ một công ty truyền thông của Trung Quốc có tên gọi LeTV để xây dựng một nhà máy sản xuất tại Las Vegas. Cùng với sự ủng hộ của các quan chức tại tiểu bang Nevada, Faraday Future sẽ sớm sản xuất xe tại Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước