Nhật Bản ra mắt xe bus không người lái đầu tiên

Trang Phan (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/07/2016 18:04 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã cho ra mắt loại xe bus tự lái giúp giảm chi phí đi lại, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông và gánh nặng lao động trong ngành vận tải.

EZ10 Robot Shuttle, chiếc xe bus tự lái đầu tiên tại thành phố Tokyo, Nhật Bản có cấu tạo đối xứng, không phân định phần đầu hay cuối. Chiếc xe này được thiết kế bằng nhôm và sợi thủy tinh, dài gần 4m, chạy hoàn toàn bằng điện.

Đặc biệt, chiếc xe có thiết kế sàn thấp, dễ dàng lên xuống, phù hợp với người cao tuổi, người khuyết tật và có thể chở tối đa 12 người.

Ông Hiroshi Nakajima, Giám đốc Kinh doanh hãng công nghệ DENA, nói: “Số lượng người tuy giới hạn nhưng như thế là phù hợp cho chúng tôi kiểm soát và vận hành chiếc xe một cách hiệu quả nhất”.

Chiếc xe chạy trên một tuyến đường cố định được thiết lập nhờ hệ thống định vị GPS cùng nhiều máy quay gắn quanh xe và có tốc độ tối đa 40km/h.

Theo thống kê, có tới gần 60.000 xe bus truyền thống đang hoạt động tại các thành phố chính của Nhật Bản, phục vụ hơn 2,7 tỷ người. Với chiếc EZ10 Robot Shuttle này, có lẽ các vấn đề về lao động, chi phí vận tải hay tỷ lệ tai nạn giao thông sẽ giảm thiểu đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước