Robot giúp chẩn đoán bệnh tự kỷ

Hoài Thu-Thứ hai, ngày 20/01/2014 15:00 GMT+7

Các nhà khoa học Croatia mới đây đã phát triển một loại robot được tích hợp các bộ phận ghi dữ liệu và có khả năng phát hiện, chẩn đoán triệu chứng bệnh tự kỷ ở trẻ em.

Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn cho các bác sỹ nhưng với sự trợ giúp của robot này, các nhà khoa học hy vọng có thể giúp đẩy nhanh quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh tự kỷ.

Thông thường, sẽ không dễ dàng cho các bác sỹ để có thể chơi với trẻ nhỏ khi mới gặp chúng và quan sát, ghi chép tất cả những biểu hiện của trẻ để chẩn đoán bệnh. Vì vậy, với một robot đóng vai trò như một món đồ chơi, những biểu hiện tự nhiên nhất của trẻ sẽ được ghi lại đầy đủ và nhanh chóng.

Các nhà khoa học Croatia cũng nhấn mạnh rằng, robot không thể thay thế hoàn toàn bác sỹ trong quá trình chẩn đoán bệnh nhưng việc trợ giúp bác sỹ để có thể phát hiện bệnh tự kỷ càng sớm thì càng tốt cho quá trình điều trị sau này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin sản phẩm trong Video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước