Sao "Die Hard" tiếp tục bán đấu giá môtô

P.V tổng hợp (Theo Autopro)-Thứ tư, ngày 06/02/2013 19:00 GMT+7

 Sau Ducati Multistrada 1000DS 2005, lần này đến lượt chiếc Yamaha TW200 Trailway 1988 của Bruce Willis được bán đấu giá.

Đây là chiếc xe thứ hai trong bộ sưu tập 5 môtô cá nhân của nam diễn viên gạo cội Bruce Willis được bán đấu giá. Mục đích của ngôi sao 57 tuổi là gây quỹ từ thiện cho tổ chức hỗ trợ quân đội phi lợi nhuận mang tên The Boot Campaign.

Hiện nay, phiên đấu giá chiếc Yamaha TW200 Trailway 1988 của Bruce Willis đã bắt đầu diễn ra trên CharityBuzz.com. Trước đó, ngôi sao phim Die Hard nổi tiếng đã từng bán đấu giá chiếc Ducati Multistrada 1000DS 2005 của mình.

Được biết, chiếc Ducati của Bruce Willis đã tìm thấy chủ nhân mới với giá 6.250 đô la Mỹ. Đây là con số cao hơn vài trăm đô la Mỹ so với giá bán trên Kelly Blue Book.

‘ Ducati Multistrada 1000DS 2005 của Bruce Willis.



Trên trang CharityBuzz.com, chiếc Yamaha TW200 Trailway 1988 của nam diễn viên Hollywood được miêu tả là vẫn ở trong tình trạng tốt. Xe mới chạy 1.485 dặm, tương đương 2.389 km.

Sắp tới, Bruce Willis sẽ tiếp tục bán đấu giá những chiếc xe khác, bao gồm Yamaha XT350 1991, Harley-Davidson Ironhead Sportster XLH 1972 và Cushman Eagle 1962.

"Tôi muốn sử dụng những chiếc xe của mình sao cho có lợi cho các quân nhân. Tôi rất mừng khi tìm ra tổ chức The Boot Campaign. Họ đã trở thành xúc tác để những chiếc xe của tôi có thể giúp ích cho các anh hùng đất nước", Bruce Willies phát biểu.

Bản thân Bruce Willis cũng được sinh ra tại một căn cứ quân sự. Khi lớn lên, Bruce Willis đã đóng vai trò người ủng hộ trung thành của lực lượng quân đội Mỹ.

"Tôi đã từng rất thích lái những chiếc xe của mình. Giờ đây, tôi hi vọng chúng sẽ giúp ích cho lực lượng quân đội nước nhà", nam diễn viên tuổi ngũ tuần cho biết thêm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước