Senegal - Ứng dụng giúp ngư dân cân bằng sản lượng đánh cá

Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/09/2015 14:23 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại viện khoa học toán học Senegal đang phát triển một phần mềm công nghệ giúp ngư dân cân bằng sản lượng đánh bắt cá.

Đánh bắt cá là nguồn thu nhập chính của nhiều người dân tại Senegal. Thế nhưng, việc dân số nước này tiếp tục tăng lên khiến cho nguồn cá đánh bắt mỗi năm cũng dần cạn kiệt. Vì thế, các nhà nghiên cứu tại viện khoa học toán học Senegal đang phát triển một phần mềm công nghệ giúp ngư dân cân bằng sản lượng đánh bắt cá, tránh việc khai thác đến cạn kiệt nguồn lợi kinh tế này.

Phần mềm điện thoại thông mình Senegal sẽ cho thấy số lượng cá mà các ngư dân đã đánh bắt và ước tính lượng cá còn lại.

Ông Kwabena Owusu, chuyên gia nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi muốn giúp ngư dân ổn định công việc đánh bắt. Họ sẽ dựa trên các số liệu thống kê từ phần mềm để đảm bảo số lượng cá không bị cạn kiệt”.

Cơ bản dựa trên các phần mềm toán tin, ứng dụng này không chỉ được các nhà nghiên cứu quan tâm mà nó còn thu hút cả những giáo viên và sinh viên chuyên toán.

Ông Mouhamed Moustapha Fall, Giáo sư, nói: “Chúng tôi hướng dẫn các em sinh viên phát triển nhiều tính năng của ứng dụng này hơn nữa. Điều này sẽ giúp ích không chỉ cuộc sống của các ngư dân”.

Ứng dụng thông minh này đang được phát triển có hiệu quả tại Senegal. Dự kiến, ứng dụng Senegal sẽ được áp dụng với tất cả các nước có nghề đánh bắt thủy hải sản ở toàn châu Phi để vừa bảo tồn được tự nhiên song vẫn đảm bảo cuộc sống của người dân ở lục địa đen này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước