Steve Ballmer: Chúng tôi hài lòng với Surface

Ngọc Linh (Dịch)-Thứ năm, ngày 21/02/2013 12:00 GMT+7

Surface Pro (Ảnh: Softpedia)

Trong khi nhiều người gọi máy tính bảng Surface là dự án thất bại của Microsoft, mới đây, Giám đốc Điều hành của Micorosft Steve Ballmer đã khẳng định, Surface là một phần thành công của họ.

Mặc dù từ khi ra mắt sản phẩm đến nay, Microsoft chưa từng công bố con số bán hàng chính thức của Surface, nhiều chuyên gia phân tích thị trường nhận định, Surface không làm được điều mà Microsoft kỳ vọng.

Trái ngược với nhận định trên, mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn trên MIT Technology Review, ông Steve Ballmer, Giám đốc Điều hành của Microsoft cho rằng, Surface là dự án cực kỳ hữu ích không chỉ đối với Microsoft mà còn đối với cả hệ sinh thái Windows.

“Tôi thực sự hài lòng với những gì chúng tôi đã làm với Surface. Tôi nghĩ rằng, điều này thực sự quan trọng, không chỉ tốt cho Microsoft mà còn đối với nền tảng Windows. Surface mang tính cạnh tranh thực sự”, ông Steve Ballmer nói.

“Khi thị trường PC toàn cầu tiêu thụ được 350 triệu chiếc PC, tôi không hy vọng Surface sẽ chiếm phần lớn, tuy nhiên, Surface đã tạo được ấn tượng với người dùng. Đây mới là điều đáng nói”, Steve Ballmer cho biết thêm.

Được biết, sau khi chính thức phát hành phiên bản máy tính bảng Surface Pro, Microsoft đã chứng kiến sức bán rất tích cực do sản phẩm tablet của họ được đánh giá là có phần cứng tích hợp phần mềm xuất sắc. Tại một số cửa hàng bán lẻ, người mua đứng xếp thành hàng, tương tự hình ảnh lúc Apple bắt đầu bán sản phẩm mới của mình.

Windows 8 – Nền tảng của tương lai


Đối với hệ điều hành Windows 8, Steve Ballmer khẳng định, nền tảng này đang chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty hiện tại và tương lai, tương tự như những gì mà Chủ tịch Bill Gate đã nhận định trong buổi trả lời phỏng vấn trên CBS.

Muốn gia tăng số lượng thiết bị sử dụng Windows 8, theo Ballmer, các nhà sản xuất cũng như Microsoft sẽ phải phát triển nhiều thiết bị sử dụng nền tảng này và phải dáp ứng được nhu cầu người dùng.

Mặc dù Ballmer liên tiếp dùng những lời lẽ “có cánh” cho hai sản phẩm Windows 8 và máy tính bảng Surface, các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, đây vẫn là những sản phẩm gây tranh cãi bởi vì Microsoft chưa từng tiết lộ bất kỳ thống kê bán hàng rõ ràng nào cho Windows 8 và máy tính bảng Surface.

Trong khi Windows 8 chưa thực sự hấp dẫn người dùng, nhiều thông tin cho biết, Micorosft đang lên kế hoạch phát hành Windows Blue - tên mã của hệ điều hành thế hệ tiếp theo của Windows 8. Nhiều thông tin cho biết, Windows Blue sẽ ra mắt vào cuối quý III/2013.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước