Strandbeest - Thiết kế cơ học tinh xảo đến từ Hà Lan

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 15:41 GMT+7

VTV.vn - Chỉ từ những ống nhựa và một tấm vải, một nghệ sĩ người Hà Lan đã chế tạo những khung xương cơ học có khả năng di chuyển vô cùng mềm mại.

Strandbeest, hay Quái vật trên bờ biển, là tên một nhóm công trình sáng tạo của Theo Jansen, một nghệ sĩ người Hà Lan. Trong suốt cuộc đời, ông Jansen tập trung vào việc nghiên cứu sáng chế ra những sản phẩm mang tính sáng tạo độc đáo dựa trên nguyên tắc vận hành dây chuyền tự nhiên, không cần tới động cơ. Strandbeest là một trong những thiết kế đáng tự hào ấy.

Strandbeest tận dụng hoàn toàn sức gió tự nhiên để di chuyển mà không cần bộ điều khiển nào hết. Con quái vật khổng lồ này được làm hoàn toàn từ ống nhựa và chai nước rỗng, tạo nên những khớp nối vô cùng linh hoạt.

Ông Theo Jansen cho biết: “Với tôi đây là một dạng thức sống mới, chỉ hoạt động nhờ gió. Mô hình của tôi gồm 2 bộ phận cánh buồm và những cái chân làm từ ống nhựa mềm. Khi có gió, cánh buồm sẽ bắt đầu chuyển động và nạp không khí vào trong những ống nhựa, giúp chúng di chuyển theo cơ chế dây chuyền”.

Trong tương lai, nhà thiết kế Jansen còn muốn cải tiến mô hình khung xương tự di chuyển của mình trở nên thông minh hơn như là nổi được trên mặt nước hoặc tránh các vật cản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước