Thiết bị kiểm tra chất lỏng tại sân bay

Thanh Thủy-Chủ nhật, ngày 25/05/2014 16:00 GMT+7

Tại châu Âu, một thiết bị kiểm tra an ninh mới với khả năng kiểm tra chất lỏng một cách nhanh chóng mà không cần mở nắp bình chứa đang được đưa vào thử nghiệm tại nhiều sân bay.

Thiết bị mang tên Insight100 của công ty Cobalt Light System có khả năng kiểm tra 3 lít chất lỏng trong khoảng từ 5 đến 8 giây và không bắt buộc hành khách phải mở bình chứa. Thiết bị được sử dụng song song với máy kiểm tra X-quang tại các sân bay.

‘ Hình minh họa

Ông Ken Mann, công ty Cobalt Light Systems cho biết: “Sau 5 giây, thiết bị sẽ thông báo đây có phải là mối nguy hay không. Nếu có mối nguy, màn hình sẽ hiện đèn đỏ và báo mối nguy là gì. Nếu không có, màn hình sẽ hiện đèn xanh, thiết bị sẽ mở để trả lại bình chứa cho khách hàng. Máy hoạt động bằng cách chiếu đèn laser vào bình chứa, phân tích ánh sáng phản chiếu và đối chiếu quang phổ với hệ thống dữ liệu các chất nguy hiểm. Thiết bị có tỉ lệ phát hiện mối nguy cao và ít có báo động giả.”

Từ năm 2006, quy định hạn chế mang chất lỏng trong hành lý xách tay bắt đầu được áp dụng trên toàn thế giới. Tại châu Âu, hành khách chỉ được mang tối đa 100ml chất lỏng trong hành lý xách tay và cần kiểm tra hoặc thử chất lỏng trước khi mang lên máy bay.

Vào năm 2013, Ủy ban châu Âu đã thông qua dự thảo luật yêu cầu các sân bay trong khu vực dần dỡ bỏ hạn chế, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vào trước tháng 1 năm 2016. Thiết bị Insight 100 cung cấp giải pháp công nghệ giúp các sân bay sớm đáp ứng yêu cầu này. Insight100 đã được đề cử giải thưởng Công nghệ MacRobert của Anh.

Nếu thử nghiệm thành công, thiết bị này có thể giúp các sân bay dỡ bỏ quy định cấm mang chất lỏng trong hành lý xách tay trên các chuyến bay.

Hiện công nghệ này vẫn đang được nghiên cứu để ứng dụng vào các lĩnh vực khác như phát hiện ung thư hoặc kiểm tra hàng giả.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước