Vận chuyển xét nghiệm HIV bằng máy bay không người lái

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/04/2016 16:11 GMT+7

VTV.vn - Malawi, một trong những quốc gia châu Phi có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới vừa bắt đầu một chương trình thử nghiệm có sử dụng máy bay không người lái.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF ước tính, nếu chi phí không phát sinh, trung bình mỗi máy bay không người lái có thể mang tới 250 kết quả xét nghiệm cùng lúc.

Bà Judith Sherman, Phụ trách Chương trình chống lây nhiễm HIV tại Malawi, nói: “Trẻ sơ sinh cần được xét nghiệm HIV càng sớm càng tốt. Kết quả xét nghiệm sẽ được chuyển từ địa phương tới 8 phòng thí nghiệm trên cả nước. Có rất nhiều em luôn bị khám chậm dẫn đến điều trị muộn”.

UNICEF hy vọng việc sử dụng máy bay không người lái trong lĩnh vực y tế sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm HIV tại Malawi, một trong những quốc gia châu Phi có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới. Còn đối với những bà mẹ ở Malawi, điều đó có nghĩa là cơ hội phát hiện, cứu chữa cho những đứa con của họ cũng sẽ được tăng lên nhiều lần.

Trước đó, quá trình để một mẫu xét nghiệm từ trung tâm y tế công cộng đến phòng thí nghiệm chuyên khoa và trả kết quả phải mất gần 2 tháng. Nguyên nhân là do hệ thống đường xá kém phát triển và thiếu phương tiện giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước