Việt Nam đoạt 2 giải tư tại chung kết Intel ISEF 2013

Đăng Bền-Thứ hai, ngày 20/05/2013 17:04 GMT+7

Các thí sinh Việt Nam hàng đầu bên phải. (Ảnh: Tuổi trẻ)

 Vòng chung kết Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật ứng dụng quốc tế Intel ISEF 2013 diễn ra tại Phoenix (bang Arizona, Hoa Kỳ) từ ngày 12 tới 17/5. Đoàn Việt Nam tham dự đã giành được 2 giải tư.

Đoàn Việt Nam năm nay dự Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) hùng hậu nhất kể từ khi tham dự từ năm 2009 với 4 đội và 1 cá nhân. Kết quả, đoàn Việt Nam đã giành được 2 giải tư cho đề tài.

Đề tài thứ nhất được giải là “Hệ thống trồng rau, nuôi cá tự động tại gia đình” của nhóm 3 học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) trong bảng Kỹ thuật Điện và cơ khí.

Đề tài thứ 2 là “Lọc vi khuẩn trong nước bằng lớp màng quả trứng” của nhóm 3 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Giải thưởng cao nhất Gordon E. Moore Award với giá trị giải thưởng 75.000 USD thuộc về nam sinh Ionut Budisteanu, 19 tuổi, của Romania, với dự án sử dụng trí thông minh nhân tạo để tạo ra chiếc xe tự lái với chi phí thấp. Đây cũng là 1 trong 17 người đoạt giải xuất sắc nhất trong từng bảng và giải nhất bảng Khoa học Máy tính.

Mời quý vị và các bạn xem video tại đây

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước