Vòng đeo tay thông minh giúp từ bỏ thói quen xấu

Anh Tuấn (thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 26/01/2015 17:35 GMT+7

Các nhà sáng chế Mỹ vừa cho ra mắt một thiết bị vòng đeo tay thông minh có khả năng giúp người dùng từ bỏ những thói quen xấu.

Mỗi con người ai cũng có những thói quen vừa cả tốt lẫn xấu. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, việc từ bỏ những thói quen xấu là điều không hề đơn giản, bởi nhiều khi những hành vi này đã đi sâu vào trong tiềm thức của chúng ta.

Để khắc phục trở ngại này, các nhà sáng chế Mỹ đã cho ra mắt một thiết bị vòng đeo tay thông minh Pavlok. Thiết bị này có thể sản sinh ra dòng điện 350 vôn, tạo ra một kích thích nhằm tác động tới khu vực thần kinh hình thành những thói quen xấu.

Với anh Justus Eapen, một người dân Mỹ, uống một cốc bia sau giờ làm việc là thói quen đã có từ lâu và tưởng như không thể từ bỏ. Tuy nhiên, 4 tháng nay, thói quen mà anh cho là không tốt này đã biến mất nhờ sự nhắc nhở từ thiết bị Pavlok.

Anh Justus Eapen cho biết: “Mỗi khi tôi rót bia, tôi bị điện giật. Mỗi lần tôi làm một ngụm bia, tôi cũng bị điện giật. Cảm giác quả là tệ”.

Người dùng có thể lựa chọn những thói quen để từ bỏ như hút thuốc lá, cắn móng tay, thậm chí cả chứng nghiện mạng xã hội..., mỗi thói quen xấu này sẽ được lập trình riêng biệt vào Pavlov

Ông Chris Schelzi, Giám đốc Marketing Pavlok nói: “Chúng tôi đã kiểm tra từng trường hợp để xem thiết bị có hoạt động không và kết quả là rất khả quan. Một số trường hợp còn hiệu quả hơn là chúng tôi nghĩ”.

Hiện các nhà phát triển Pavlok đang hoàn thiện sản phẩm để cho ra mắt thị trường. Dự kiến, khi được bán ra rộng rãi, Pavlok có giá từ 199 USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước