Windows XP: Một ngày trước khi bị “khai tử”

LH (Dịch)-Thứ hai, ngày 07/04/2014 15:51 GMT+7

Windows XP đã nhận được quyết định khai tử bởi hệ điều hành này quá cũ kỹ và không còn thích hợp trong thế giới CNTT hiện đại hơn một năm trước. Microsoft đã sẵn sàng khai tử XP vào ngày mai (8/4).

Mặc dù Microsoft đã cố gắng hết sức để thuyết phục người dùng chuyển sang một hệ điều hành phiên bản mới nhưng dường như công ty đã bị thất bại. Phần lớn người dùng vẫn ưa thích sử dụng Windows XP với muôn vàn lý do khác nhau.

Hầu hết người dùng đều đổ lỗi cho việc phải trả một mức phí cao khi phải chuyển sang hệ điều hành khác. Đây dường như là lý do chính giải thích tại sao họ từ chối nâng cấp. Vì thế, đến thời điểm này, do đó, Windows XP vẫn đang là lựa chọn duy nhất của họ mặc dù nền tảng này đang sống trong những ngày cuối cùng được Microsoft hỗ trợ.

Trong khi đó, việc lựa chọn nâng cấp lên Windows 8.1 gần như là quá xa xỉ đối với người dùng Windows XP bởi việc nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Microsoft đòi hỏi phải có phần cứng mới trong khi các máy đang sử dụng Windows XP không có khả năng tương thích với một hệ điều hành hiện đại.

Lý do cuối cùng, theo nhiều chuyên gia phân tích thị trường, đó là chi phí để nâng cấp Windows XP cho các máy tính cao hơn dự kiến ​​và đối với những công ty có hàng trăm máy tính đang sử dụng nền tảng này, quyết định từ bỏ Windows XP đang là vấn đề khiến các ông chủ phải đau đầu.

Trước đó, Microsoft đã liên tục cảnh báo, nếu người dùng tiếp tục sử dụng Windows XP khi công ty chấm dứt hỗ trợ, đây sẽ là một quyết định rất nguy hiểm bởi vì máy tính của họ sẽ rất dễ bị tấn công và là “miếng mồi” ngon cho tin tặc.

"Nếu bạn tiếp tục sử dụng Windows XP sau khi hỗ trợ kết thúc, máy tính của bạn sẽ vẫn làm việc nhưng nó sẽ rất dễ gặp rủi ro về bảo mật và virus. Ngoài ra, khi nhiều phần mềm và các nhà sản xuất phần cứng tiếp tục tối ưu hóa cho nhiều phiên bản gần đây của Windows, rất có thể, nhiều ứng dụng và thiết bị có thể không làm việc với Windows XP", lãnh đạo của Microsoft cho biết.

Dù là hệ thống rất ổn định và an toàn trong thập kỷ trước, nhưng đến nay, Windows XP là hệ điều hành đã 13 năm tuổi, thiếu hẳn đi khả năng xử lý các tấn công mạng tinh vi và khó đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng của người dùng cho bài toán năng suất và riêng tư dữ liệu.

Các chuyên gia máy tính khuyến cáo không nên tiếp tục sử dụng nền tảng bị chấm dứt hỗ trợ này bởi khi Microsoft kết thúc hỗ trợ XP, có nghĩa là kết thúc cập nhật, lỗ hổng an ninh mạng sẽ khiến cho việc sử dụng nền tảng này kém an toàn.

Mặc dù chỉ có một ngày trước khi Windows XP bị khai tử, bạn vẫn có đủ thời gian nâng cấp lên một hệ điều hành có thể giữ cho máy tính của bạn an toàn. Bạn hãy lựa chọn nền tảng hợp lý nhất để đảm bảo cho máy tính của bạn được hoạt động tốt nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước