Hoa hậu Ngọc Hân: “Sáng được cưng nựng, chiều phải nhẫn nhịn là chuyện thường tình”

Lê Minh-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 10:49 GMT+7

Luôn luôn người ta thấy một Ngọc Hân tất bật với công việc, tất bật với những hoạt động xã hội, đến mức đôi khi phải tự hỏi: “Thời gian đâu cô ấy dành cho mình?”.

Còn với Ngọc Hân, bận rộn luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

7 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn giữ được nụ cười tỏa sáng và cách nói chuyện rất hồn hậu. Cô gái trẻ sẵn sàng tiếp chuyện ngay cả khi giờ ăn trưa đã quá từ lâu. Ngọc Hân có chút khéo léo nhưng không khiến người ta cảm thấy giả tạo. Thậm chí, người đẹp còn chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ, mà đôi khi những người khác chỉ muốn giấu kín.

Chúng tôi có cuộc nói chuyện với Ngọc Hân, sau lịch trình dày đặc của cô tại Festival làng nghề Huế và được người đẹp chia sẻ rất nhiều về công việc kinh doanh cũng như đời thường của cô.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Sáng được cưng nựng, chiều phải nhẫn nhịn là chuyện thường tình” - Ảnh 1.

Kinh doanh phải có đam mê, lỳ lợm và nhẫn nhịn

Độ này thấy Ngọc Hân bận rộn với những dự án thời trang, bạn có thể bật mí một chút về công việc kinh doanh của mình không?

Hân hiện có 2 cửa hàng thời trang ở Sài Gòn, 1 ở Cần Thơ và một công ty in vải ở Hà Nội. Hân cũng có một cửa hàng áo dài ở Hà Nội nữa. Công việc của Hân hầu như lúc nào cũng tình trạng bận, đi công tác liên tục. Hân vừa hoạt động xã hội lại vừa kinh doanh nên cứ hết việc này đến việc kia, không dừng được.

Bận rộn là thế, Ngọc Hân có bao giờ thấy mệt mỏi và bố mẹ có sốt ruột khi thấy con gái như vậy?

Thật ra, Hân mới kinh doanh thời trang trong 2 năm nay, làm cùng em trai dạng đại lý cho một thương hiệu thời trang vest nam. Hồi đầu áp lực lắm, hầu như ai cũng can ngăn, khuyên bảo vì sợ cực. Nghĩ cũng đau đầu nhưng rồi hai chị em quyết tâm làm.

Ngồi cùng nhau để bàn bạc mọi thứ, từng con số cụ thể, rồi cả chiến lược. Sau rồi cộng cả đam mê, liều lĩnh và may mắn mà đã mở được cửa hàng đầu tiên ở Sài Gòn, 2 tháng sau lại thêm một cửa hàng nữa.

Còn bây giờ, ngoài một số cửa hàng dạng đại lý, Hân cũng đã kinh doanh thương hiệu riêng và đang ấp ủ thêm một cửa hàng thời trang gồm sản phẩm của nhiều nhà thiết kế khác nhau.

Được cái chị em Hân may mắn có bố mẹ luôn ủng hộ và không mấy khi can thiệp vào công việc của con cái.

Người ta vẫn thấy một Ngọc Hân lộng lẫy và sang trọng khi đi event. Tôi tò mò một chút là một Ngọc Hân là hoa hậu và một Ngọc Hân trong kinh doanh khác gì nhau?

Rất khác nhau chị ơi. Buổi sáng đi event, Ngọc Hân có thể lộng lẫy với váy áo rồi trang điểm. Đến chiều, Ngọc Hân lại là cô gái đời thường với quần jeans, áo phông. Hân tự mình đi chọn mua vải rồi cũng mặc cả như ai đấy.

Ngọc Hân khi ở cương vị Hoa hậu thường được cưng nựng, chiều chuộng đủ điều nhưng Ngọc Hân trong kinh doanh thì lại phải nhẫn nhịn không ít.

Mới đây thôi, có lần Hân đi chọn vải, tới một cửa hàng mà Hân chưa từng mua vì cửa hàng quen hết hàng. Chủ cửa hàng thấy Hân thì chào mời, nhưng khi đưa giá, Hân thấy không hợp lý, quá đắt so với sản phẩm cùng một mã mà Hân hay mua thì bị chủ cửa hàng chửi không còn lời nào để nói. Nghĩ sáng vừa đi event, nhận được toàn lời hay ý đẹp của mọi người, giờ lại thành như vầy, cũng nóng mặt lắm. Nhưng rồi Hân lại nhẫn nhịn bước đi. May quá, Hân tới chỗ khác và tìm được đúng loại vải mà mình muốn với mức giá vẫn thường mua.

Vậy làm sao để một cô gái trẻ như Hân có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó?

Có lẽ là đam mê, sự lỳ lợm và kiên nhẫn. Như câu chuyện Hân vừa kể đấy, với góc độ hoa hậu, Hân đang được cưng chiều, đi event cầm vài nghìn đô rất nhẹ nhàng. Nhưng kinh doanh thì lại khác hẳn, những lúc nóng mặt, những khi khó khăn mà chỉ nghĩ tới tiền bạc, lời lãi bao nhiêu thì chắc chắn không thể vượt qua được. Chỉ có đam mê và nghĩ tới việc tạo được những giá trị, những ước mơ thì Hân mới có thể đi đường dài.

Tại sao Ngọc Hân lại chọn kinh doanh áo dài mà không phải là những sản phẩm thời thượng khác?

Với Ngọc Hân, người Việt mình vẫn đẹp nhất khi mặc áo dài, nhất là các bé nhỏ. Hân tạo dựng thương hiệu áo dài dành cho các bé, ngoài lý do nhận thấy thị trường tiềm năng, chưa nhiều thương hiệu khai thác thì còn nhiều lý do khác. Hân thực sự mong muốn đóng góp thị phần cho thời trang áo dài trẻ em, đồng thời giúp các bé hiểu được những bài học về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam thông qua áo dài.

Mặc dù bắt tay vào chưa đầy một năm nhưng Hân đã nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh lắm. Hân thấy con đường mình đang đi thực sự rất ý nghĩa.

Đăng quang hoa hậu, Ngọc Hân có rất nhiều cơ hội để thử sức ở những lĩnh vực khác nhau, tại sao bạn vẫn nhất quyết theo đuổi con đường thời trang?

Hân theo nghệ thuật từ hồi 13 tuổi, khi còn là thành viên CLB người mẫu học trò. Hân nhớ có lần được mời tham gia casting cho phim Nhật ký Vàng Anh. Khi tham gia mới nhận thấy mình không hề có năng khiếu đóng phim. Bởi vậy dù sau khi đăng quang, nhận được khá nhiều lời mời tham gia đóng phim nhưng Hân đều từ chối. Hân thật không muốn và cũng nghĩ là không nên hành hạ khán giả của mình (cười)

Có một thời gian, thấy Hân thử sức với vai trò MC, còn bây giờ thì sao?

MC vẫn là nghề tay trái mà Hân yêu thích. Nó giúp cho Hân có thêm nhiều kiến thức về những lĩnh vực mà Hân yêu thích. Ví như chương trình Không gian xanh, 24 giờ sống xanh mà Hân đang dẫn, nó giúp hân có thêm những hiểu biết về kiến trúc, thẩm mỹ, rất gần với những gì Hân đã học và đang làm.


Không có gì đánh đổi được hạnh phúc bình dị bên gia đình

Rất nhiều người khi có tiếng tăm, họ thường vào Nam lập nghiệp và tạo dựng danh tiếng tốt hơn, lý do vì sao Hân vẫn chọn Hà Nội?

Hân là người hướng ngoại, thích đi đây đi đó. Nhưng mà trong lòng Hân thì lại chỉ muốn ở gần gia đình. Hân thực sự không thích xa nhà.

Nhớ hồi sinh viên, khi ghé qua nhà các bạn ngoại tỉnh ở trọ, nhìn cuộc sống của các bạn thấy buồn lắm. Các bạn ấy làm gì cũng lủi thủi một mình, không có ai bên cạnh. Hân thấy mình may mắn.

Cái cảm giác lúc trở về gia đình, có mẹ lúi húi nấu cơm, bố xem tivi hoặc tỉa cành tỉa lá, em trai bô lô ba la nó ấm cúng lạ lắm chị.

Hân đi công tác Sài Gòn không ít, mỗi lần trở về khách sạn, cảm giác một mình buồn lắm. Những buổi tối cô quạnh giúp Hân hiểu rằng, không có gì đánh đổi được hạnh phúc giản dị ở bên gia đình.

Với cả Hân nghĩ, ai cũng vào Sài Gòn thì ai sẽ ở lại Hà Nội. Hơn nữa, ở Hà Nội Hân cũng có nhiều thuận lợi, nhất là được ở cạnh bố mẹ. Mình còn trẻ, phải tranh thủ thời gian cùng bố mẹ, cũng có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu chị.

Sở thích hay những thú vui của Ngọc Hân ngoài công việc là gì?

Hân cực kỳ thích đi du lịch, có thể đi mãi không chán. Đặc biệt là rất thích "tha lôi" bố mẹ đi cùng. Cứ có dịp, kể cả đi công tác, Hân cũng ráng kéo bố mẹ theo. Mọi người cứ hỏi Hân tại sao tiền không dùng để mua hàng hiệu mà dùng nhưng Hân thích đi du lịch hơn là hàng hiệu. Hơn nữa, thu nhập của mình cũng không quá khủng để đầu tư vào những món đồ xa xỉ. Tiền Hân kiếm được, Hân sẽ ưu tiên những thứ cần cho cuộc sống mình trước.

Với tình yêu, mọi thứ tùy duyên

Bận rộn thế, Ngọc Hân lấy đâu thời gian cho tình yêu?

Quan trọng là mình có muốn hay không chứ bận rộn không phải là lý do. Chị nghĩ xem, các nguyên thủ quốc gia hẳn họ bận gấp trăm nghìn lần mà họ vẫn có thời gian dành cho tình yêu, gia đình đấy thôi. (cười)

Vậy đã có chàng trai nào khiến Hân có thể gác lại sự bận rộn để được bên cạnh họ chưa?

Hiện tại, Hân không muốn chia sẻ điều này. Bao giờ có tin vui thực sự Hân sẽ sẵn sàng. Hân là con người chắc chắn, nếu đang thời gian tìm hiểu mà chưa đâu tới đâu thì Hân sẽ không muốn nói tới.

Bố mẹ đã giục Hân chuyện chồng con chưa đấy?

Sốt ruột thì có, nhưng mọi thứ tùy duyên thôi.

Một cô gái khá truyền thống, Hân đã bao giờ cãi lại bố mẹ chưa?

Có chứ chị. Nếu nghe theo lời bố mẹ chắc Hân chồng con đề huề vài năm rồi, có khi ly dị rồi cũng nên ấy chứ (Cười lớn)

Rất nhiều đàn ông thường "chờn" các cô gái đã xinh đẹp lại còn thông minh, giỏi giang, Hân có nghĩ những điều đó cũng là trở ngại của mình?

(Cười) Nhiều người cũng nói với Hân vậy đấy. Nhiều khi Hân cũng nghĩ mình thuộc dạng, cao không tới, thấp không xong. Nhưng mà Hân nghĩ, cứ ung dung tự tại làm những điều mình thích rồi cái gì đến sẽ đến thôi.

Quan niệm của Ngọc Hân về một người phụ nữ hạnh phúc hiện đại là gì?

Với Hân, đó phải là người có kiến thức, bản lĩnh, trải nghiệm và đặc biệt là có tiền. Khi có sự độc lập nhất định, nhận thấy giá trị của bản thân thì bạn mới có thể hạnh phúc được. Hân nghĩ những người như vậy cũng mới thật sự quyến rũ.

Bản thân Hân, giờ có những gì thay đổi so với những ngày đầu đăng quang?

Trưởng thành, trải nghiệm, biết hưởng thụ và biết nhiều chân giá trị hơn chị ạ. Và điều Hân vẫn mừng nhất chính là bản thân vẫn giữ được sự hồn nhiên, chân thành với các mối quan hệ trong cuộc sống, điều mà nhiều người khi nổi tiếng đã không còn giữ được.

Trân trọng cảm ơn Ngọc Hân và chúc bạn ngày càng thành công trong cuộc sống!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước