Khốn khổ vì… trùng tên với sao

Theo Bích Ngọc/Dân Trí-Thứ ba, ngày 10/11/2015 15:45 GMT+7

VTV.vn - Việc trùng tên với sao có thể gây ra nhiều chuyện “dở khóc dở cười” như thế nào? Hãy cùng theo dõi qua những trường hợp thực tế dưới đây.

Taylor Swift ở thành phố Seattle (Mỹ)

Một nam nhiếp ảnh gia 30 tuổi có tên Taylor Swift sống ở thành phố Seattle đã phải thay đổi địa chỉ email từ taylorswift@gmail.com sang một địa chỉ khác, sau khi những thư điện tử đáng lẽ được gửi tới cho nữ ca sĩ trẻ nổi đình đám lại ngày ngày làm “ngập lụt” hộp thư đến của anh.

Việc trùng tên với ngôi sao nổi tiếng thế giới đối với anh Taylor Swift là một trải nghiệm khá hài hước và đôi khi cũng khá bất tiện. Dù là người lạc quan, nhưng anh Taylor đã có đôi lần cân nhắc tới việc đổi tên. Dù cùng có mắt xanh, tóc vàng giống như nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng, nhưng anh Taylor không có đam mê ca hát.

Mỗi khi anh Taylor gọi đồ ăn nhanh mang tới nhà hoặc đặt bàn trước ở nhà hàng, anh luôn bị nhân viên nghe máy tưởng lầm là đang đùa và phải mất công giải thích. Ban đầu, anh Taylor không nghe nhạc của nữ ca sĩ trùng tên với mình, nhưng rồi dần dần vì những sự rắc rối này mà anh để ý tới các sản phẩm âm nhạc của cô hơn và giờ đã là một fan của Swift.

Anh Taylor là một nhiếp ảnh gia, nhưng người ta sẽ gần như không thể tìm thấy trang chia sẻ ảnh của anh này thông qua công cụ tìm kiếm trên mạng, bởi tất cả thông tin tìm thấy xung quanh cái tên Taylor Swift đều là về nữ danh ca 25 tuổi.

Dù vậy, xét về mặt tích cực của vấn đề, cái tên này giúp anh Taylor làm quen với những người bạn mới một cách dễ dàng hơn bởi hai bên thường bắt đầu bằng một chút hài tếu về cái tên của anh. Đồng thời cái tên “thời thượng” này cũng khiến sự tự tin của anh Taylor tăng lên đáng kể.

Beyoncé đến từ thành phố New York (Mỹ)

Beyoncé đến từ thành phố New York (Mỹ)

Tháng 4 năm nay, trang chia sẻ ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội - Humans of New York (Những người ở New York) đã đăng tải bức hình chụp cô gái có tên Beyoncé và chia sẻ chân thực của cô gái về việc có cái tên giống với nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới.

“Đôi khi tôi ghét cái tên của mình bởi nó luôn khiến tôi bị chú ý một cách bất đắc dĩ, trong khi tôi không phải một người hướng ngoại và hoạt bát trong giao tiếp. Mỗi khi tôi đến một nơi mới, tôi rất lo lắng và lúng túng. Như khi giáo viên điểm danh, tôi rất lo lắng, bởi bất cứ ai lần đầu biết tên tôi là Beyoncé, thể nào người ta cũng sẽ dừng lại để nói hoặc hỏi tôi điều gì đó” - Beyoncé, một nữ sinh ở New York chia sẻ.

Ngay lập tức bức ảnh này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và từng tạo nên một câu chuyện hài hước thú vị tại thời điểm bấy giờ, người ta đã “đổ xô” vào bình luận bức ảnh. Điều thú vị là rất nhiều người trùng tên với sao khi biết về câu chuyện của Beyoncé, đã vào bình luận, an ủi cô gái trẻ.

Họ có những cái tên như… Mary Kate Olsen, Kaity Perry, Julia Roberts, Katie Holmes, Serena Williams… Những người này đều “đồng bệnh tương lân” với Beyoncé và giúp cô gái thấy rằng mình không phải người duy nhất đang phải chịu những áp lực vô hình từ một chuyện tưởng như “giời ơi đất hỡi”.

Justin Bieber đến từ thành phố Jacksonville (Mỹ)

Justin Bieber đến từ thành phố Jacksonville (Mỹ)
 

Người đàn ông 35 tuổi có tên Justin Bieber đến từ thành phố Jacksonville đã không thể lập tài khoản trên mạng xã hội bằng tên thật của mình, chỉ bởi thiết lập an toàn luôn cho rằng anh này đã giả mạo tên của người khác.

Bieber thường bị quấy rầy bởi những cuộc gọi không mong muốn, nhiều khi cả lúc nửa đêm, đối tượng gọi đến thường là những fan hâm mộ của chàng ca sĩ “hoàng tử pop”. Bằng cách nào đó, họ đã có được số điện thoại của người trùng tên với thần tượng và không chần chừ, họ liên hệ ngay, thậm chí còn nhắn vào số của anh những tin rất mùi mẫn.

Tuy vậy, cũng có những “anti-fan” nhắn những tin gây sốc. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống cá nhân và tâm trạng của anh Bieber. Ban đầu, giải pháp của anh là thay số điện thoại và dùng tên của vợ để đăng ký thông tin, nhưng giải pháp này không ăn thua, anh buộc phải “đầu hàng”. Mỗi ngày, hòm thư điện tử của anh cũng phải nhận một số lượng thư từ fan hâm mộ nam ca sĩ Justin Bieber.

Brad Pitt đến từ thành phố Baltimore (Mỹ)

Brad Pitt đến từ thành phố Baltimore (Mỹ)
 

Khi được liên hệ để hỏi về những rắc rối gặp phải vì trùng tên với một tài tử đình đám ở Hollywood, anh Brad Pitt đến từ thành phố Baltimore đã hài hước chia sẻ một chuyện nhỏ. Có lần anh đặt phòng ở một khách sạn tại Las Vegas trong một chuyến đi thuần túy vì công việc, đi cùng với anh là giám đốc công ty.

Nhân viên khách sạn cho biết rằng vì anh có một cái tên rất đặc biệt nên họ đã nâng hạng phòng cho anh mà vẫn giữ nguyên mức giá, phòng này có tầm nhìn đẹp hơn, phục vụ thêm sâm-panh và hoa quả miễn phí, ngoài ra còn chu đáo hỏi xem anh có thêm bất cứ yêu cầu nào khác nữa không. Ngay lập tức, giám đốc của anh Pitt liền hỏi: “Tại sao tôi không được nâng hạng phòng?”.

Paul McCartney đến từ thành phố Cincinnati (Mỹ)

Paul McCartney đến từ thành phố Cincinnati (Mỹ)
 

Sinh năm 1962, người đàn ông có tên Paul McCartney (trùng tên một thành viên trong ban nhạc nổi tiếng The Beatles) đã trải nghiệm việc trùng tên với người nổi tiếng suốt hàng thập kỷ qua: “Mặt tích cực là người ta sẽ dễ dàng nhớ đến bạn, mặt tiêu cực cũng là… người ta luôn dễ dàng nhớ đến bạn”.

Rắc rối kiểu như thường xuyên bị gọi điện quấy rầy lúc nửa đêm đối với ông Paul McCartney đã không còn gì mới mẻ. Giờ đây, ông McCartney còn gặp một kiểu rắc rối mới, đó là những người không quen biết luôn tiếp cận ông trên mạng xã hội trong khi bản thân ông không có nhu cầu trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Sandra Bullock đến từ bang Connecticut (Mỹ)

Sandra Bullock đến từ bang Connecticut (Mỹ)
 

Một người phụ nữ ngoại ngũ tuần có tên Sandra Bullock đến từ bang Connecticut cảm thấy khá nhạy cảm mỗi khi bị mọi người “săm soi” tên - tuổi. Phần lớn những người mới lần đầu gặp mặt đều cho rằng chị lớn tuổi hơn nữ diễn viên Sandra Bullock khá nhiều.

Khi đã ở vào tuổi ngoại ngũ tuần, mỗi khi bị đụng chạm tới tuổi tác, bị so sánh nhan sắc với người đẹp nổi tiếng, chị Bullock luôn cảm thấy khá nhạy cảm nhưng dần dần cũng phải học cách cười trừ và làm quen với chuyện này.

Julia Roberts đến từ thành phố Atlanta (Mỹ)

Julia Roberts đến từ thành phố Atlanta (Mỹ)
 

Chị Julia Roberts là một blogger, nhà văn, kiêm diễn giả, vì vậy, việc trùng tên với nữ diễn viên nổi tiếng của phim “Người đàn bà đẹp” (1990) khiến chị cảm thấy có chút may mắn và đặc biệt hữu ích cho công việc: “Cái tên của tôi bỗng trở nên thật dễ nhớ và ngay lập tức khiến những người dù mới gặp cũng sẽ nhớ đến tôi”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước