Những cái chết chấn động của làng thời trang thế giới

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 18:31 GMT+7

Christian Dior

Rất nhiều thiên tài của làng thời trang thế giới đã bất ngờ qua đời khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và danh vọng.

Christian Dior

Nhà thiết kế thời trang lừng danh người Pháp - Christian Dior qua đời ở tuổi 52 khi đang đi nghỉ tại Montecatini (Ý) vào năm 1957. Một số báo cáo cho rằng ông chết do hóc xương cá. Còn, tạp chí Time nhận định, Dior qua đời bởi một cơn đau tim sau khi chơi bài. Tuy nhiên, những người thân quen của ông lại nói rằng nhà thiết kế tài danh này chết sau một cuộc quan hệ tình dục.

Gianni Versace

Nhà thiết kế thời trang người Ý – Gianni Versace bị bắn chết bởi Andrew Cunanan vào năm 1997. Vụ giết người diễn ra ở ngay phía trước căn biệt thự của ông tại Florida (Mỹ).

Versace là người đã sáng lập ra nhãn hiệu "Gianni Versace S.p.A" lừng danh vào năm 1978. Các khách hàng nổi tiếng nhất của ông bao gồm "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna và công nương Diana.

Alexander McQueen

Năm 2010, làng thời trang thế giới chấn động với tin nhà thiết kế lừng danh Alexander McQueen treo cổ tự tử tại nhà riêng ở tuổi 40. Ông ra đi khi đang ở trên đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình. Theo các báo cáo liên quan, McQueen đã bị khủng hoảng tâm lý sau cái chết của mẹ và sử dụng rất nhiều thuốc ngủ, thuốc an thần, chất gây nghiện trước khi qua đời.

Ossie Clark

Ossie Clark là một nhà thiết kế thời trang người Anh. Ông bị đâm chết bởi tình cũ vào năm 1996 khi mới 54 tuổi. Clark nổi tiếng trong những năm 1960 - 1970. Khách hàng của ông là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến làng giải trí thế giới như Mick Jagger hay Bianca Jagger.

Gianpaolo Tarabini Castellani

Gianopaolo Tarabini Castellani bị một con voi giẫm đạp đến chết tại Zimbabwe năm 2006. Trước khi qua đời ông đang đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành của hãng thời trang danh tiếng Blumarine và là chồng của nhà thiết kế Anna Molinari.

Isabella Blow

Trước khi qua đời Isbella Blow là một biên tập viên thời trang nổi danh. Bà đã tự tử ở tuổi 48 vào năm 2007. Blow là người có công phát hiện và nuôi dưỡng tài năng của rất nhiều thiên tài thời trang thế giới như Alexander McQueen hay Philip Treacy.

Helmut Newton

Nhiếp ảnh gia thời trang lừng danh Helmut Newton qua đời vào năm 2004 ở tuổi 83 sau khi chiếc xe hơi của ông mất lái và đâm vào một bức tường gần khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles (Mỹ). Những người nổi tiếng từng làm mẫu cho ông gồm có: Kate Moss, Karen Mulder, Monica Bellucci, Cindy Crawford, Claudia Schiffer…

Rudolph Moshammer

Nhà thiết kế thời trang Rudolph Moshammer được tìm thấy chết trong nhà mình tại Munich vào năm 2005. Một người đàn ông Iraq sau đó đã thú nhận gây ra vụ giết người này. Moshammer thiết kế trang phục cho những người rất nổi tiếng như Arnold Schwazenegger, Siegfried và Roy.

Ruslana Korshunova

Siêu mẫu người Nga Ruslana Korshunova đã tự tử tại căn hộ của mình ở Manhattan (New York) vào năm 2008. Trước khi qua đời, cô từng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí lớn như Elle hay Vogue.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước