Quán quân Sao Mai 2015 và những bước tiến trong tương lai

Thanh Thủy-Thứ hai, ngày 19/10/2015 18:27 GMT+7

Ba quán quân Sao mai 2015 trong chương trình Nghệ sỹ tháng (19/10)

VTV.vn - Ba quán quân Sao mai 2015: Bảo Yến, Hồng Ngọc và Thu Hằng đã có những chia sẻ thú vị về con đường âm nhạc trong chương trình Nghệ sỹ tháng phát sóng ngày 19/10.

Trong chương trình Nghệ sỹ tháng phát sóng 19/10, 3 quán quân của 3 dòng nhạc khác nhau từ cuộc thi Sao mai 2015 không chỉ mang đến cho khán giả những ca khúc ngọt ngào, tình cảm, sâu lắng nhất mà còn có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hiện tại và những dự định tương lai. Bước ra từ cuộc thi âm nhạc uy tín và có tính chuyên môn cao, 3 gương mặt: Bảo Yến – quán quân dòng nhạc thính phòng; Hồng Ngọc – quán quân dòng nhạc nhẹ; Thu Hằng – quán quân dòng nhạc dân gian đã có những hành trang đầu tiên trong con đường âm nhạc mà mình theo đuổi.

- Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Bạn có thấy nhiều thay đổi không?

Bảo Yến: Tôi nhận được nhiều lời khen, góp ý từ người thân, bạn bè và khán giả. Sao mai đã cho tôi nhiều bài học đáng giá cho sự nghiệp ca hát sau này.

Hồng Ngọc: Thật hạnh phúc khi nhiều người biết tới tôi. Trên mạng xã hội Facebook đã có rất nhiều lời mời kết bạn và đặc biệt là các nhạc sỹ đã mời tôi tham gia các dự án âm nhạc của họ. Tôi cảm thấy nhiều cơ hội mở ra trước mắt mình hơn.

Thu Hằng: Sau cuộc thi Sao mai 2015, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn với nhiều dự án âm nhạc và những dự định trong tương lai.

- Nghĩ lại quãng thời gian thi Sao mai, bạn có những kỷ niệm gì đáng nhớ?

Bảo Yến: Đối với tôi quãng thời gian được sinh hoạt chung với các bạn sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi cùng tập luyện, vui chơi, ăn uống và đi ngủ cùng nhau. Đó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ.

Hồng Ngọc: Có một kỷ niệm tôi không thể nào quên được. Đó là đêm gala gặp mặt tất cả các thí sinh. Chúng tôi được BTC chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ. Hôm đó tiết mục nhảy hip hop của 4 bạn hát nhạc dân gian khiến tôi nhớ mãi.

Thu Hằng: Mọi người trong ngôi nhà chung Sao mai thật sự rất đoàn kết và quan tâm lẫn nhau. Ngoài những kỷ niệm vui thì kỷ niệm trong buổi tâm sự tại bể bơi đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Mọi người không chỉ chia sẻ mọi điều với nhau mà các bạn nam còn nghịch ngợm xô ngã mấy bạn nữ xuống hồ bơi. Hôm đó tôi đã bị ốm nhưng rất may hôm sau tôi vẫn hoàn thành tốt tiết mục của mình.

- Trong cuộc thi Sao mai các bạn sợ nhất điều gì? Và các bạn có được gì sau Sau Mai?

Bảo Yến: Tôi xem Sao mai là một cuộc trải nghiệm và sẵn sàng đương đầu với các thử thách bản thân. Tôi không sợ điều gì và điều tôi nhận được thì quá nhiều. Tôi biết được sở trường của mình là dòng nhạc thính phòng cổ điển. Tôi đã có một chút thành công với những ca khúc thính phòng mình tự đặt lời Việt. Tôi cũng có nhiều bài học hơn về kỹ năng thanh nhạc, xử lý bài hát và cách chọn ca khúc phù hợp.

Hồng Ngọc: Tôi rất dễ bị áp lực về tâm lý. Tôi nhớ trước đêm chung kết màn nhạc nhẹ toàn quốc, các thí sinh phải bốc thăm số thứ tự trước và tôi bốc được số 1. Lúc đó thật sự tôi hơi hoảng loạn và sợ hãi khi mình phải biểu diễn đầu tiên. Tôi đã cố nhờ các bạn khác đổi số thứ tự cho mình nhưng không ai chịu đổi. Chắc đó là điều khiến tôi sợ nhất trong cuộc thi Sao mai. Còn điều tôi nhận được là những thành công, kinh nghiệm quý giá gói gọn trong hai chữ Sao mai.

Thu Hằng: Sao mai đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Đặc biệt thành công từ Sao mai đã cho tôi nhiều tự tin hơn trong con đường âm nhạc mình đang theo đuổi.

- Bạn đã có những dự án âm nhạc gì cho tương lai?

Bảo Yến: Hiện tại tôi vẫn đang theo học trường nhạc viện Ural tại Liên bang Nga. Bốn năm nữa tôi mới tốt nghiệp và khi có sự chuẩn bị đầy đủ về kỹ thuật, chuyên môn về dòng nhạc thính phòng tôi sẽ về Việt Nam để phát triển con đường âm nhạc khó khăn mà tôi theo đuổi. Hy vọng lúc ấy khán giả vẫn nhớ đến tôi và tôi có thể được tham gia các dự án âm nhạc với những nghệ sỹ nổi tiếng. Còn về sản phẩm đầu tiên thì ngay lập tức tôi không thể cho ra mắt sản phẩm được, bởi tính tôi là người cầu toàn vì thế tôi muốn mang đến sản phẩm âm nhạc tốt nhất cho khán giả.

Hồng Ngọc: Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt abum đầu tay tuyển tập những ca khúc đã thành công trong Sao mai. Đồng thời tôi có một dự án đã ấp ủ từ lâu cùng những người bạn của mình là kết hợp 3 dòng nhạc với nhau và làm mới các ca khúc, tạo hiệu ứng âm thanh đặc biệt cho người nghe cảm thấy lạ và thích thú. Còn ước mơ xa hơn nữa và cũng là niềm đam mê lớn nhất trong đời đó là tôi có thể trở thành một giảng viên thanh nhạc. Hiện tại tôi chỉ mới học năm 1 Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ.

Thu Hằng: Nếu đi đường dài với âm nhạc tôi sẽ phải học thêm nhiều kiến thức nữa. Tôi sẽ phải tìm hiểu thêm các làn điệu dân gian và các cánh xử lý bài hát sao cho mềm mại dễ đi sâu vào lòng người nhất. Hiện tại mình đang có ý định ra abum đầu tay, mặc dù hơi lâu một chút vì mình muốn ra DVD. Hy vọng khán giả sẽ yêu mến đón nhận vì đây là abum ca ngợi tình yêu quê hương đất nước với những ca từ đẹp.

- Bí quyết thành công của bạn?

Bảo Yến: Tôi luôn cầu nguyện trước khi ra sân khấu

Hồng Ngọc: Tôi luôn muốn xuất hiện thật lộng lẫy, rực rỡ trên sân khấu. Tôi nghĩ sự quyến rũ, hấp dẫn sẽ cho tôi thêm nhiều may mắn.

Thu Hằng: Tôi luôn hát bằng con tim và sự mộc mạc của chính con người mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước