Vì sao kình ngư Phương Trâm không được đặt nhiều kì vọng tại kỳ SEA Games 29?

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 06:44 GMT+7

VTV.vn - Đây đang là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm sau chyến tập huấn 6 tháng tại Mỹ.

Từng giành tới 19 HCV tại giải bơi các nhóm tuổi toàn quốc, thêm 9HCV ở giải trẻ Đông Nam Á, 3 HCV trẻ châu Á, Nguyễn Diệp Phương Trâm chính là niềm hi vọng mới của bơi Việt Nam bên cạnh Ánh Viên. Kình ngư này còn được đầu tư 18 tỷ đồng đi tập huấn ở Mỹ từ tháng 6 năm ngoái, với mục tiêu giành huy chương Olympic 2024. Thế nhưng, hiện tại, Phương Trâm thậm chí còn không được đặt kì vọng giành HCV tại kì SEA Games 29 tới? Vì sao lại như vậy?

Phương Trâm không có nhiều tiến bộ về mặt chuyên môn, thậm chí còn gặp vấn đề về tâm lý. Đó là thất bại của cô trò HLV Võ Thị Mỹ Trang sau 6 tháng tập huấn tại Mỹ.

Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam chia sẻ: "Phương Trâm đang gặp khủng hoảng. Ở giai đoạn dậy thì, rất cần một chế độ chăm sóc đặc biệt, nhưng Trâm lại không được như thế. Vì thế, thành tích không lên, niềm tin bị ảnh hưởng".

Giải bơi nhóm tuổi ĐNÁ 2016: Phương Trâm giành 9 HCV, phá 3 kỷ lục Giải bơi nhóm tuổi ĐNÁ 2016: Phương Trâm giành 9 HCV, phá 3 kỷ lục

VTV.vn - Kình ngư 15 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm đã kết thúc giải bơi các nhóm tuổi ĐNÁ 2016 với thành tích giành 9 HCV và phá 3 kỷ lục.

Hiện tại, Phương Trâm vẫn đang được tập luyện cách ly tại hồ bơi Phú Thọ để ổn định tâm lý cũng như chuyên môn. Tuy nhiên, theo ông Đinh Việt Hùng, thời gian từ nay tới SEA Games 29 là quá ít để Phương Trâm có thể hồi phục.

"Hiện nay chúng tôi đang làm mọi cách để đưa Trâm trở lại quỹ đạo của mình, nhưng kì vọng ko cao vì từ nay tới SG còn hơn 6 tháng, thì đối với Trâm là quá ít

Không được kì vọng tại SEA Games 29, Phương Trâm còn đang đối mặt với nguy cơ bị rút khỏi danh sách vận động viên được đầu tư trọng điểm", Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cho hay.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT cho biết: "Tuần qua, thành tích của Phương Trâm còn kém hơn VĐV tập trong nước. Qua 1 thời gian dài tập ở nước ngoài, để khôi phục lại khả năng của Phương Trâm thì cần phải có thời gian, vì thế, chúng tôi đang tính sẽ thay thế bổ sung các VĐV có khả năng giành huy chương tại SEA Games tới".

Đây đang là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của kình ngư 17 tuổi này và hi vọng rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều tới sự phát triển của 1 trong những tài năng của bơi Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước