Ánh Viên thi đấu chung kết 2 nội dung ngày 24/8, rộng cửa giành 1 HCV

H.TCập nhật 10:44 ngày 24/08/2017

Ánh Viên được kỳ vọng giành ít nhất 1 HCV trong ngày 24/8 (Ảnh: Quang Phát/Ban Thể thao VTV)

VTV.vn - Sau ngày thi đấu hôm qua với chỉ 1 HCB, Ánh Viên đang rất quyết tâm để giành thêm HCV tại SEA Games 29 trong ngày hôm nay (24/8).

Trong sáng nay (24/8), các kình ngư Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại nhiều nội dung bơi tại SEA Games 29. "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên được chờ đợi sẽ lấy lại phong độ khi tham dự 3 nội dung thi đấu gồm 200m hỗn hợp, 100m ếch và 800m tự do nữ.

Ở nội dung sở trường 800m tự do nữ, kình ngư số 1 Việt Nam đã cầm chắc 1 HCV trong lượt bơi chung kết đầu tiên khi về nhất với thời gian 8 phút 35 giây 55, nhanh hơn người về thứ 2 là Nicole Justine Marie Oliva 24 giây. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc thêm vào lượt bơi chung kết thứ 2 vào tối nay nhưng rất khó để VĐV người Philippines có thể đạt được thành tích tốt hơn Ánh Viên. Về thứ 3/3 ở lượt bơi chung kết đầu tiên là Lê Thị Mỹ Thảo.

Tại SEA Games 28, Ánh Viên cũng đã giành HCV và phá kỷ lục ở nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 34 giây 85.

Ánh Viên thi đấu chung kết 2 nội dung ngày 24/8, rộng cửa giành 1 HCV - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ánh Viên có lợi thế lớn để giành thêm 1 HCV cho bơi Việt Nam

Trước đó, kình ngư người Cần Thơ về đích đầu tiên lượt bơi thứ 2 vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ sau 2 phút 18 giây 77, qua đó giành quyền bơi chung kết với thành tích tốt thứ 2 vòng loại. Nguyễn Diệp Phương Trâm đáng tiếc không vượt qua được vòng loại ở nội dung này.

Ánh Viên cũng tham gia vòng loại 100m ếch – nội dung Ánh Viên đang là ĐKVĐ - nhưng cô xếp thứ 5 ở lượt bơi thứ 2 và không thể giành quyền vào chung kết.

Trong ngày thi đấu hôm qua, Ánh Viên chỉ về đích thứ 2 ở chung kết 100m tự do nữ với thành tích 55 giây 76 khi kém Quah Ting Wen 2% giây và giành HCB. Trên bục nhận huy chương, VĐV của Việt Nam đã không giấu nổi sự thất vọng, trái ngược với nụ cười trên gương mặt của  kình ngư người Singapore.  

Ánh Viên thi đấu chung kết 2 nội dung ngày 24/8, rộng cửa giành 1 HCV - Ảnh 2.

Vẻ mặt thất vọng của Ánh Viên khi chỉ giành 1 HCB trong ngày 23/8

Ngoài Ánh Viên, một VĐV được kỳ vọng nữa là Hoàng Quý Phước đã vượt qua vòng loại 100m tự do nam với thành tích tốt thứ 2 sau Joseph Schooling - ứng cử viên số 1 cho tấm HCV nội dung này.

Trần Duy Khôi và Lê Nguyễn Paul cũng đã lọt vào chung kết 200m hỗn hợp nam, trong đó Duy Khôi nằm ở nhóm có khả năng cạnh tranh huy chương. Duy Khôi sẽ thi đấu nội dung chung kết thứ 2 trong buổi tối ở nội dung 100m ngửa nam với thành tích tốt thứ 4 vòng loại.

Các VĐV bơi Việt Nam thi đấu chung kết diễn ra từ 18h00 hôm nay (24/8):

Nguyễn Thị Ánh Viên (800m tự do nữ, 200m hỗn hợp cá nhân nữ)

Lê Thị Mỹ Thảo (800m tự do nữ)

Hoàng Quý Phước (100m tự do nam)

Trần Duy Khôi (200m hỗn hợp cá nhân nam, 100m ngửa nam)

Lê Nguyễn Paul (200m hỗn hợp cá nhân nam)

Ngô Đình Chuyền (100m tự do nam)

Kết quả chung kết 1 800m tự do nữ

Danh sách thi đấu chung kết 100m tự do nam

Danh sách thi đấu chung kết 100m ngửa nam

Danh sách thi đấu chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ

Danh sách thi đấu chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam