ĐT Cử tạ Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 29

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:58 ngày 21/07/2017

VTV.vn - Cử tạ Việt Nam gặp khó khi BTC SEA Games 29 đã cắt nội dung cử tạ nữ, bên cạnh đó niềm hy vọng số 1 Thạch Kim Tuấn cũng đang gặp chấn thương.

Vấn đề được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại của cử tạ Việt Nam là chấn thương của Thạch Kim Tuấn và việc chọn ai giữa anh và Trần Lê Quốc Toàn ở hạng 56 kg. Theo quy định từ BTC SEA Games, chỉ có 5 hạng cân tranh tài và mỗi quốc gia chỉ được đăng kí 1 VĐV cho mỗi hạng cân, nên đã đẩy BHL vào thế khó.

Trịnh Văn Vinh - Hy vọng vàng của Cử tạ Việt Nam tại SEA Games 29 Trịnh Văn Vinh - Hy vọng vàng của Cử tạ Việt Nam tại SEA Games 29

VTV.vn - Nếu như Thạch Kim Tuấn hay Trần Lê Quốc Toàn đã quá quen thuộc ở hạng 56kg, thì năm nay, cử tạ Việt Nam có 1 nhân tố mới ở hạng 62kg. Đó là lực sỹ Trịnh Văn Vinh.

Sau 4 năm, cử tạ mới trở lại đấu trường SEA Games, đội tuyển cũng có thêm 2 gương mặt mới. Đó là Trịnh Văn Vinh và Phạm Tuấn Anh. Cửa huy chương của Vinh ở hạng 62 kg là rất sáng. VĐV sinh năm 1995 này đang có mức tổng cử là 299 kg và đang nỗ lực đạt cột mốc 310 kg để cạnh tranh huy chương vàng.

Trong khi đó, Hồng Ngọc và Hoàng Tấn Tài cũng đang quyết tâm đổi màu huy chương sau 2 tấm HCB ở hạng 77 và 85 kg tại SEA Games 27. Để hiện thực hóa được mục tiêu giành 1 HCV tại SEA Games năm nay, hiện tại, các VĐV của ĐT cử tạ Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc, còn riêng Trần Lê Quốc Toàn thì theo chuyên gia sang Bulgarie.