Kí ức SEA Games của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:49 ngày 12/08/2017

VTV.vn - Nói đến thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, có lẽ không một ai không nhớ đến Nguyễn Hồng Sơn, tiền vệ tài hoa bậc nhất lúc bấy giờ và có lẽ cho đến tận bây giờ.

Nguyễn Hồng Sơn, biệt danh "Sơn công chúa" là tiền vệ mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều thừa nhận, tài hoa số một mà bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra.

Trong khoảng thời gian thi đấu cho đội tuyển từ năm 1992 cho đến 2001, Hồng Sơn tham gia 4 kỳ SEA Games, trong đó có 2 lần giành HCB 1995, 1999 và 1 lần HCĐ 1997.

"Chúng tôi đã 2 lần giành HCB nhưng có lẽ tiếc nhất là năm 1999 tại Brunei, lúc đó dàn cầu thủ có độ chín muồi, nhưng chung kết lại thất bại trước Thái Lan" - Hồng Sơn chia sẻ.

Và sự tiếc nuối đó được HLV của U15 Viettel gửi gắm lại cho các đàn em hiện tại: "Tôi tin với thế hệ các em bây giờ, với sự đầu tư, một chút may mắn, các em sẽ đi trọn con đường chứ không như chúng tôi".