Lịch thi đấu SEA Games 29: Chờ đợi ngày khai cuộc

Thể Thao VTVCập nhật 07:48 ngày 07/08/2017

VTV.vn - Theo lịch thi đấu SEA Games 29 được công bố, bóng đá sẽ bắt đầu thi đấu vòng bảng trước đó 5 ngày – 14/8.

38 môn đấu tại SEA Games 29 tại Malaysia gồm có: Lặn, Bơi, Bơi nghệ thuật, Bóng nước, Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards & Snooker, Boxing, Cricket, Xe đạp, Đua ngựa, Đấu kiếm, Bóng đá, Golf, Thể dục dụng cụ, Hockey, Hockey trên băng, Trượt băng, Judo,Karate, Bowling trên cỏ, Muay, Netball, Pencak Silat, Bi sắt, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Đá cầu, Bắn súng, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Tennis, Bowling, Ba môn phối hợp, Bóng chuyền, Lướt ván, Cử tạ, Wushu.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông qua với 681 thành viên, trong đó có 476 vận động viên. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn giữ vị trí Trưởng đoàn. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 32/38 môn như bơi lội, điền kinh, bắn súng, bóng đá, bắn cung, bóng chuyền, bơi nghệ thuật, cricket, bowling, hockey trong nhà,…

Mục tiêu đặt ra của đoàn thể thao Việt Nam là giành vị trí trong top 3 đoàn dẫn đầu SEA Games 29, đoạt 65 HCV trở lên. Bơi và điền kinh sẽ vẫn là những môn thi được giao chỉ tiêu giành nhiều HCV nhất với 11 - 12 HCV cho mỗi môn. Các môn võ karatedo, taekwondo, pencak silat,... cũng đặt ra mục tiêu sẽ giành nhiều HCV.

Lịch thi đấu SEA Games 29: Chờ đợi ngày khai cuộc - Ảnh 1.

Lịch thi đấu SEA Games 29: Chờ đợi ngày khai cuộc - Ảnh 2.

Lịch thi đấu SEA Games 2017 (Lưu ý: Lịch có thể thay đổi tùy thuộc số quốc gia tham dự và điều kiện thời tiết)

Theo lịch thi đấu được ban tổ chức công bố, điền kinh, "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 sẽ bắt đầu thi đấu ngay từ ngày khai mạc 19/8. Bóng đá, môn thể thao vua, bắt đầu thi đấu vòng bảng trước đó 5 ngày – 14/8.

Điền kinh Việt Nam đăng ký chỉ tiêu từ 8-10 HCV. Các gương mặt được kỳ vọng: Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Tú Chinh... sau các cuộc thi đấu thành công tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng, Singapore mở rộng và giải vô địch châu Á tại Ấn Độ mới đây.

Theo lịch thi đấu SEA Games 29, môn bơi, một "mỏ vàng" khác của Việt Nam, sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 21/8 đến 26/8. Môn bơi có tổng cộng 38 bộ huy chương. Bơi Việt Nam đặt mục tiêu từ 10-12 HCV SEA Games 29 với các VĐV đã khẳng định được tên tuổi: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Quý Phước, Duy Khôi, Lâm Quang Nhật,...

Lịch thi đấu SEA Games 29: Chờ đợi ngày khai cuộc - Ảnh 3.

Các nội dung chạy và ném đẩy sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 22/8-26/8 tại bên trong SVĐ quốc gia Bukit Jalil, KL Sports City. Hai nội dung đi bộ 10.000m và 20.000m sẽ được tổ chức tại khu vực SVĐ Quốc gia.

Ở một diễn biến khác, môn bóng đá là 1 trong 3 môn thể thao diễn ra sớm nhất, trước lễ khai mạc. Theo lịch thi đấu SEA Games 29, các trận đấu vòng loại, vòng bảng diễn ra từ ngày 14/8. Trong đó tại vòng bảng, ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân vào ngày 15/8, gặp U22 Timor Leste. Tiếp đó, chúng ta sẽ chạm trán lần lượt U22 Campuchia (17/8), U22 Philippines (20/8), U22 Indonesia (22/8) và cuối cùng là U22 Thái Lan (24/8).