SEA Games 29 ngày 24/8: Ngày vui của bơi, điền kinh, karatedo và bóng đá nữ

Thethao.VTV.vnCập nhật 21:55 ngày 24/08/2017

VTV.vn - Đoàn TTVN ngày 24/8 đã giành tổng cộng 10 HCV SEA Games 29 nhờ thành công từ môn bơi, điền kinh, karatedo và bóng đá nữ.

Trong ngày thi đấu 24/8 của SEA Games 29, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đón cơn mưa Vàng từ môn điền kinh và karatedo.

Ở cự ly 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV với thành tích 4 phút 20 giây 51. Tiếp đó, Dương Văn Thái một lần nữa băng băng về đích để đoạt HCV nội dung 1.500m nam. Như vậy, điền kinh Việt Nam đã thống trị đường chạy 1.500m. Vào buổi tối, điền kinh Việt Nam còn giành thêm 3 HCV hết sức thuyết phục nữa của Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ) và Bùi Văn Đông (nhảy xa nam).

Các võ sĩ karatedo Việt Nam cũng có một ngày thi đấu thành công. Đội kata nữ Việt Nam gồm Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương đã vượt qua chủ nhà Malaysia để giành HCV. Đội kumite nam Việt Nam cũng có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Thái Lan trong trận chung kết để mang về cho karatedo Việt Nam tấm HCV thứ 5.

Sau khi chỉ đoạt 1 HCB vào hôm qua, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên lấy lại phong độ khi giành 2 HCV ở 200m hỗn hợp và 800m tự do nữ.

Với sự cổ vũ của khán giả đến từ quê nhà, ĐT nữ Việt Nam thắng đậm chủ nhà Malaysia với tỷ số 6-0 để vượt qua ĐT nữ Thái Lan giành HCV môn bóng nữ SEA Games. Đây là lần thứ 5 bóng đá nữ Việt Nam đăng quang ở Đại hội thể thao khu vực.

Nhận rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ nhưng U22 Việt Nam lại phải nói lời chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng bảng. Trận thua 0-3 trước Thái Lan đã chính thức dập tắt giấc mơ vàng của Công Phượng và các đồng đội. Phát biểu sau trận đấu, HLV Hữu Thắng khẳng định sẽ từ chức HLV trưởng ĐT U22 Việt Nam sau khi không thành công tại SEA Games 29.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam cũng phải nhận thất bại sau 3 set với các tỷ số 24-26, 20-25, 20-25. Đây không phải là kết quả quá bất ngờ khi Indonesia năm nay sở hữu lực lượng rất mạnh.

Những tấm HCV của Đoàn TTVN giành được trong ngày 24/8:

Nguyễn Thị Oanh - 1.500m nữ - điền kinh

Dương Văn Thái - 1.500m nam - điền kinh

Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương - kata đồng đội nữ - karatedo

Hồ Quang Vũ, Lê Minh Thuận, Nguyễn Văn Hải, Phạm Minh Nhựt - kumite đồng đội nam - karatedo

Nguyễn Thị Ánh Viên - 2HCV 200m hỗn hợp, 800m tự do - bơi

Nguyễn Thị Huyền - 400m nữ - điền kinh

Dương Thị Việt Anh - nhảy cao nữ - điền kinh

Bùi Văn Đông - nhảy xa nam - điền kinh

ĐT nữ Việt Nam - bóng đá nữ

Lên trên