1/4 ca tử vong trên thế giới do yếu tố môi trường

Phương Thảo (Ban Thời sự), icon
04:48 ngày 15/03/2016

VTV.vn - Theo WHO, gần 1/4 số ca tử vong trên thế giới là do các yếu tố môi trường như tình trạng ô nhiễm, mất an toàn giao thông đường bộ và căng thẳng nơi làm việc.

Khói mù bao phủ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, có khoảng 12,6 triệu người, chiếm 23% số ca tử vong trong năm 2012 là do kết quả của môi trường sống nguy hiểm. Giám đốc WHO - bà Margaret Chan - cũng cảnh báo, nếu các quốc gia không hành động ngay để cải thiện môi trường sống và làm việc của người dân, hàng triệu người sẽ bị ốm yếu và tử vong sớm. Cũng theo báo cáo này, đa số các ca tử vong liên quan đến yếu tố môi trường xảy ra ở khu vực Đông Nam Á.

Bản báo cáo cũng đưa định nghĩa rộng hơn về môi trường bao gồm cả môi trường sống và làm việc; phác họa sự liên quan giữa hàng loạt nguy cơ về môi trường như: ô nhiễm, phơi nhiễm hóa chất, biến đổi khí hậu…

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục