120 học sinh Ấn Độ nghi bị ngộ độc thực phẩm

Nguyễn Mai, icon
11:20 ngày 14/07/2018

VTV.vn - Theo tờ Hindustantimes của Ấn Độ, 125 học sinh tại trường Jawahar Navodaya Vidyalaya, huyện Lakhisarai của bang Bihar đã bị ốm nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Giới chức đã tịch thu các thực phẩm trong bếp ăn nhà trường để điều tra.

Cảnh sát bang Bihar cho biết: những học sinh trên có triệu chứng buồn nôn và đau bụng vào khoảng rạng sáng hôm qua, sau khi ăn tối trong khuôn viên trường vào tối thứ Năm. Ngay sau đó, các em đã được nhân viên của nhà trường đưa tới bệnh viện địa phương. Bác sĩ cho biết: số học sinh này đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời ra lệnh tạm đóng cửa trường học trên trong 3 ngày.

Các vụ ngộ độc thực phẩm thường xảy ra ở Ấn Độ do thói quen ăn uống không lành mạnh và thực phẩm kém chất lượng.

Trước đó hồi tháng 7/2013, một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra khi ít nhất 23 học sinh đã tử vong và nhiều người đổ bệnh tại một trường tiểu học ở làng Dharmashati Gandaman, huyện Saran của bang Bihar sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục