24/3 kỷ niệm "Ngày thế giới phòng chống lao"

CBS, icon
12:55 ngày 24/03/2013

 HNgày 24/3 hàng năm được chọn là “Ngày Thế giới phòng chống lao” để cảnh báo về căn bệnh nguy hiểm với nhiều thách thức cho đối với sức khỏe con người trên thế giới.

Tại Việt Nam, có tới 20 nghìn người chết vì bệnh lao mỗi năm. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Ngày 24/3 hàng năm được chọn là “Ngày Thế giới phòng chống lao” để đánh dấu sự kiện ngày này vào năm 1882 khi tiến sĩ Robert Koch phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh lao là do trực khuẩn lao gây ra. Đây là bước đầu tiên hướng tới chẩn đoán và chữa bệnh lao.

Tổ chức Y tế thế giới WHO đang phấn đấu đến năm 2015 sẽ giảm một nửa số người lây nhiễm và tử vong do lao. Ngày Thế giới phòng chống lao được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về dịch bệnh lao toàn cầu và nỗ lực loại trừ bệnh lao. Một phần ba dân số thế giới hiện đang bị nhiễm bệnh lao.

Tại Việt Nam, các số liệu dịch tễ cho thấy, hàng năm mới chỉ phát hiện được gần 60% bệnh nhân lao hiện có và vẫn còn đến 20 nghìn người chết vì lao mỗi năm.

Cùng chuyên mục