4 khía cạnh đánh giá phát triển trí não ở trẻ

Phạm Hà (thoisuvtv@vtv.vn), icon
06:00 ngày 06/05/2015

VTV.vn - Một đứa trẻ phát triển trí não toàn diện phải đạt được sự phát triển toàn diện trên 4 khía cạnh: trí thông minh, vận động, cảm xúc, giao tiếp.

Nhiều người vẫn nghĩ, biểu hiện của một em bé có trí não phát triển là em đó có điểm số cao, đạt giải trong các kỳ thi trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế, một em bé có phát triển trí não toàn diện hay không, phải được nhìn nhận ở 4 khía cạnh.

Chị Hoàng Thị Phượng, Cử nhân Giáo dục học cho biết, theo đề án Bộ GD-ĐT xây dựng, một đứa trẻ phát triển toàn diện phải đạt được sự phát triển toàn diện trên 4 khía cạnh: trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp.

Não bộ là bộ phận tổng chỉ huy toàn bộ hoạt động tinh thần lẫn thể chất con người. Trí não chỉ phát triển khi được kích thích ở cả 4 yếu tố trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục