600 người bệnh đồng hành trên "Chuyến xe yêu thương" về quê đón Tết

Lê Thạch, icon
05:16 ngày 09/02/2018

VTV.vn - Tiếp nối những chuyến xe đưa người bệnh về quê đón Tết, sáng nay 9/2, 10 chuyến xe với hơn 600 bệnh nhân tiếp tục hành trình trở về quê đoàn tụ với gia đình.

Rất đông người bệnh và người nhà chuẩn bị hành trình về quê đón Tết

Chương trình "Chuyến xe yêu thương" - đưa người bệnh về quê đón Tết do Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, Báo Tuổi trẻ và các đơn vị tổ chức. Đây là hành trình đưa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về quê miễn phí để phần nào giảm bớt gánh nặng về điều kiện kinh tế và sức khỏe của người bệnh ung thư cũng như tình trạng quá tải ở các bến xe dịp Tết Nguyên đán.

600 người bệnh đồng hành trên Chuyến xe yêu thương về quê đón Tết - Ảnh 1.

Người bệnh còn được trao lì xì để may mắn hơn trong năm mới 2018

Với 22 chuyến xe ô tô 45 chỗ, hành trình được khởi đầu từ ngày 6/2 (21 tháng Chạp âm lịch) và kết thúc vào ngày 13/2 ( 28 tháng Chạp âm lịch).

600 người bệnh đồng hành trên Chuyến xe yêu thương về quê đón Tết - Ảnh 2.

10 chuyến xe lăn bánh chở hơn 600 người bệnh về quê đón Tết

Trong sáng nay, ngoài hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại viện, Bệnh viện K còn hỗ trợ nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương. Có hơn 600 người bệnh cùng đồng hành trên 10 chuyến xe đi khắp các tỉnh Hải Dương - Hải Phòng, Thái Bình - Nam Định, Phú Thọ - Tuyên Quang, Thái Nguyên – Bắc Kạn, Hòa Bình – Sơn La, Yên Bái – Lào Cai, Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn, Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục