90% bao cao su ở Việt Nam không đảm bảo chất lượng

Huỳnh Kha - Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
09:55 ngày 07/03/2017

VTV.vn - Hơn 90% sản phẩm bao cao su ở Việt Nam hiện nay là hàng nhập khẩu nhưng chất lượng sản phẩm vẫn còn bị bỏ ngỏ, thiếu sự giám sát, quản lý.

Đây là con số thống kê qua khảo sát thị trường của Quỹ Dân số LHQ.

Cụ thể, 170 triệu bao cao su nhập khẩu và bán ở thị trường Việt Nam không đạt tiêu chuẩn hoặc bị rách, thủng. Báo cáo cũng cho thấy những con số sau:

- 16% người Việt Nam dưới 18 tuổi nói rằng, bao cao su chỉ dành cho gái mại dâm và những người ngoại tình;

- 70% thanh, thiếu niên Việt Nam không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục đầu tiên;

- 53% người Việt Nam được hỏi cho rằng, tình dục đơn giản chỉ là để duy trì nòi giống.

90% bao cao su ở Việt Nam không đảm bảo chất lượng - Ảnh 1.


Chile điều tra 1,7 triệu bao cao su Kaiju (Trung Quốc) bị lỗi Chile điều tra 1,7 triệu bao cao su Kaiju (Trung Quốc) bị lỗi Đàn ông từng đến vùng có Zika nên sử dụng bao cao su hoặc ngừng quan hệ Đàn ông từng đến vùng có Zika nên sử dụng bao cao su hoặc ngừng quan hệ Olympic Rio lập kỷ lục phát bao cao su miễn phí cho vận động viên Olympic Rio lập kỷ lục phát bao cao su miễn phí cho vận động viên
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục