90% trẻ bị rối loạn tiêu hóa sau Tết có thể điều trị tại nhà

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
09:22 ngày 08/02/2017

VTV.vn - Theo các bác sĩ, 90% trường hợp trẻ nhỏ bị rối loạn tiêu hóa sau kỳ nghỉ Tết có thể xử trí tại nhà, không cần đến bệnh viện.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Các phòng khám Nhi ở TP.HCM hiện đang tấp nập trẻ nhỏ đến điều trị các bệnh rối loạn tiêu hóa. Đây là hội chứng rất thường gặp sau kỳ nghỉ Tết. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa sau Tết là hậu quả của việc cha mẹ để con ăn uống thoải mái, sinh hoạt không điều độ trong những ngày Tết. Ngoài triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, có một bệnh lý rất hay gặp ở trẻ mà các bậc cha mẹ hay chủ quan là táo bón.

Phần lớn trẻ bị rối loạn tiêu hóa có thể tự điều trị tại nhà với nguyên tắc: uống nhiều hơn để ngừa mất nước, ăn nhiều hơn để có sức, mau phục hồi niêm mạc và tăng trưởng. Trong trường hợp trẻ bị sốt cao khó hạ, đi tiêu phân có máu, tiêu chảy chuyển sang kiết lỵ, khát nước nhiều, uống nước liên tục, khóc không có nước mắt, ngủ li bì khó đánh thức, bị co giật, cha mẹ phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục