Ấn Độ: 26 bệnh nhân mắc cúm gia cầm ở bang Punjab đã tử vong

Theo TTXVN, icon
10:28 ngày 10/02/2016

VTV.vn - Bộ trưởng Y tế bang Punjab Surjit Jayani thông báo, đã có 26 trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm ở bang này trong những ngày gần đây.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Jayani cho biết, tính đến ngày 8/2, có 183 ca nghi nhiễm cúm gia cầm H1N1, trong đó có 57 ca có phản ứng dương tính với virus cúm gia cầm này. Chính quyền bang Punjab đã thành lập một ủy ban tư vấn cấp bang để đánh giá tình hình virus cúm H1N1 ở bang và đưa ra những khuyến nghị về phòng ngừa loại virus này.

Theo ông Jayani, chính quyền đã cấp phát đủ cơ số thuốc cho tất cả các bệnh viện công trong bang, trong khi đó thuốc cũng sẵn sàng tại tất cả các trường đại học, cao đẳng y tế công, các bệnh viện tuyến huyện và các trung tâm y tế khác. Ông Jayani khẳng định tình hình hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

Cùng chuyên mục